Tin liên quan
Trả lời trên một tờ báo, ông Mai Đức Chính (Phó chủ tịch Liên đoàn lao động Việt Nam) t cho rằng: Những phần tử lôi kéo công nhân có thể không phải là những công nhân làm việc tại doanh nghiệp mà là lực lượng xã hội đen, ăn mặc quần áo, xăm trổ, tóc nhuộm xanh đỏ… cầm những ống tuýp để ép công nhân tham gia vào những cuộc diễu hành để doanh nghiệp phải ngưng sản xuất. Sau đó nhóm này quay trở lại để đập phá và cướp tài sản.
Theo phản ánh của nhiều công nhân thì có một nhóm đội lốt công nhân đóng vai trò kích động, cầm đầu khởi xướng những hành vi quá khích, đập phá, đốt nhà máy và chiếm đoạt tài sản. Thậm chí, nhóm này đã có sự chuẩn bị từ trước, như việc gom cờ tổ quốc, gom áo phông in hình cờ, in sơ đồ doanh nghiệp của Trung Quốc và Đài Loan để phân phát cho các công nhân. Hơn nữa, nhiều nơi nhóm này còn phát tiền cho công nhân.
Trước đó, chiều 15/5, Thiếu tướng Võ Thành Đức- Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông báo chính thức đã ra quyết định khởi tố vụ án với 4 tội danh: “gây rối trật tự công cộng”, “chiếm đoạt tài sản”, “hủy tại tài sản” và “chống người thi hành công vụ” xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Sáng 13/5, với cờ tổ quốc trên tay, khoảng 7.000 công nhân công ty giày Thông Dụng, phường An Phú, TX Thuận An, bắt đầu cuộc tuần hành từ trụ sở công ty qua nhiều tuyến đường và hô vang khẩu hiệu phản đối việc Trung Quốc ngang ngược lắp đặt giàn khoan Hải Dương-981 trên vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Cuộc tuần hành lúc đầu chỉ diễn ra ở khu vực công ty giày Thông Dụng, song khi đoàn này đến công ty nào có chữ Trung Quốc thì đều dừng lại hô vang khẩu hiệu phản đối Trung Quốc.
Sau khi tình hình an ninh ở Bình Dương cơ bản đã ổn đinh, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an địa phương khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng đã có hành vi vi phạm Pháp Luật.