Chán ở nước ngoài, hồi hương buôn... m‌a tú‌y

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bị truy tố trước tòa, Nguyễn Phúc Hiểu (SN 1988, trú ở thôn An Đông, xã An Bình, Nam Sách, Hải Dương) khai nhận, đối tượng theo gia đình sang CH Czech sinh sống từ năm 2007. Đến tháng 2-2012, Hiểu hồi hương và thuê nhà sống vạ vật tại Hà Nội.
Chán ở nước ngoài, hồi hương buôn... m‌a tú‌y
Việt kiều buôn m‌a tú‌y tại phiên tòa

Cũng theo lời khai của bị cáo, trong lúc thuê phòng ở một khách sạn tại phố Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy, Hiểu quen  đối tượng tên Hoàng, nhưng không rõ lai lịch. Không có tiền ăn tiêu, Hiểu chuyển đến chỗ trọ của Hoàng (quận Thanh Xuân) để ở và làm “đầu sai” cho đối tượng này. Sau đó, Hoàng cho Hiểu số điện thoại của một đối tượng nữ người Hải Phòng và giới thiệu làm quen với Thắng (cũng không rõ lai lịch), cháu Hoàng. Tối 20-3-2013, Hoàng bảo Hiểu và Thắng đi xe máy ra bến xe Mỹ Đình, rồi đón ô tô lên Mộc Châu (Sơn La) lấy m‌a tú‌y. Sáng 21-3-2013, sau khi lấy được “hàng”, Thắng bảo Hiểu đón xe khách về Hà Nội trước, đồng thời dặn khi nào có người “alo” thì ra nhận hàng. Khoảng 15h cùng ngày, Hiểu nhận được điện thoại của một phụ nữ bảo ra bến xe chuyên tuyến Sơn La, ở phố Nguyễn Tuân để nhận “hàng”. Tại đây, người phụ nữ gọi điện cho Hiểu đã giao cho đối tượng 1 thùng carton, bên trong chứa 9.934 viên m‌a tú‌y tổng hợp. Khi Hiểu đang trên đường mang “hàng” về chỗ ở thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Với hành vi nêu trên nên tại phiên tòa hôm qua (15-5), Hiểu bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất m‌a tú‌y”, quy định tại điểm e, khoản 4, Điều 194-BLHS. Quá trình bị tòa thẩm vấn, Hiểu còn khai nhận thêm trước khi bị bắt quả tang, đối tượng đã 2 lần cùng Hoàng lên Mộc Châu vận chuyển m‌a tú‌y về Hà Nội. Nhưng do chỉ đi cùng nên Hiểu không biết số lượng, trọng lượng m‌a tú‌y trong những lần đó là bao nhiêu. Xét thấy bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng với số lượng m‌a tú‌y rất lớn (hơn 930 gram), do đó sau khi cân nhắc, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Phúc Hiểu tù chung thân, theo đúng tội danh bị truy tố.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật