Nhiều bà con hưởng ứng ký vào bức thư ngỏ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và được bạn bè Nga ủng hộ.
Ngày Văn hóa Việt Nam tại Vladimir, LB Nga vừa diễn ra hôm 12/5 đã thu hút sự tham gia của đông đảo bà con Việt Nam đang học tập, làm ăn sinh sống ở đây cùng nhiều người dân địa phương.
Một trong những hoạt động đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực là Hội Người Việt Nam tại Vladimir đã có bức thư ngỏ với nội dung: “Cộng đồng người Việt Nam tại Vladimir, LB Nga hoàn toàn ủng hộ chủ trương và biện pháp của Nhà nước Việt Nam, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan khỏi vùng biển của Việt Nam và chấm dứt các hành động gây hấn trên Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền của Việt Nam”.
Đông đảo bà con đã hưởng ứng, ký vào bức thư và nội dung này cũng nhận được sự ủng hộ của không ít bạn bè Nga có mặt trong “Ngày văn hóa Việt Nam”.
Sau khi ký vào bức thư, nhiều bạn trẻ và những người bạn Nga thân thiết với nhân dân Việt Nam đã phát biểu suy nghĩ và quan điểm của mình.
Anh Nguyễn Thanh Mùi: "Chúng tôi chỉ mong muốn hòa bình”.
Bạn Nguyễn Thị Sen nói: “Em tin rằng, với tinh thần yêu nước và đoàn kết của dân tộc ta thì không nước nào có thể xâm phạm được chủ quyền của Việt Nam”.
Anh Nguyễn Thanh Mùi (Nam Định), hiện là công nhân xưởng may ở Vladimir bày tỏ:“Trung Quốc đã xâm phạm đến chủ quyền Biển Đông ở Việt Nam. Chúng tôi hoàn toàn phản đối động thái này của Trung Quốc. Chúng tôi chỉ mong muốn hòa bình”.
Anh Ngô Thanh Hồng: "Chúng tôi luôn đoàn kết và kêu gọi sự ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa”.
Đông quan điểm với anh Mùi, anh Ngô Thanh Hồng nói: “Tôi cảm thấy bức xúc và căm phẫn. Tôi liên tục cập nhật tin tức để theo dõi tình hình đất nước thế nào. Từ 5h sáng tôi đã thức dậy để đọc tin. Chúng tôi không mong muốn chiến tranh. Trong lúc này, chúng tôi luôn đoàn kết và kêu gọi sự ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa”.
Anh Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch Hội Người Việt tại Vladimir
Anh Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch Hội Người Việt tại Vladimir cho biết: “Qua báo, đài, qua mạng internet, chúng tôi được biết, vừa rồi Trung Quốc đã đưa giàn khoan xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cộng đồng người Việt tại đây cực lực phản đối, lên án Trung Quốc gây hấn với Việt Nam. Mọi người đều lên án mạnh mẽ Trung Quốc và quyết tâm bảo vệ độc lập dân tộc”