Tin liên quan
Khi được hỏi về quan điểm của Liên Hợp Quốc (LHQ) khi sử dụng khí tài phục vụ mục đích gìn giữ hòa bình để tham gia chiến dịch trấn áp dân quân tại Ukraine, phát ngôn viên của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon khẳng định hành động này hoàn toàn vi phạm quy định của tổ chức.
“Đây là trách nhiệm của Các quốc gia có đóng góp quân đội (TCC), chuyên cung cấp thiết bị cho những sứ mệnh gìn giữ hòa bình, cần dỡ bỏ tất cả các biểu tượng và hình ảnh của LHQ khi các thiết bị này được rút về nước và không còn được sử dụng cho những mục đích chính thức của LHQ”, hãng tin RT dẫn lời quan chức trên.
Cũng theo vị quan chức, các máy bay mang biểu tượng LHQ chỉ được sử dụng cho những sứ mệnh của LHQ và tổ chức này đang liên lạc với giới chức Ukraine để làm rõ vấn đề.
Hôm 13/5, kênh truyền hình LifeNews của Nga đã cho đăng tải một đoạn video về chiếc trực thăng tấn công Mil Mi-24 mang biểu tượng của LHQ. Các phóng viên của đài đưa tin về chiến dịch tấn công quân sự của chính phủ Kiev tại vùng Donetsk cho biết họ đã quay đoạn video này gần thành phố Kramatorsk.
Ngoài ra, LifeNews cho hay ít nhất 3 trực thăng chiến đấu Mi-24 và 1 trực thăng vận tải Mi-8 mang màu sắc biểu tượng của LHQ cũng xuất hiện tại khu vực này.
Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Ukraine đã phủ nhận cáo buộc trên và khẳng định các trực thăng của LHQ không tham gia chiến dịch tấn công quân sự tại khu vực đông nam đất nước.
“Chiếc trực thăng sơn màu trắng đã tham gia một nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trước đó. Biểu tượng trên chiếc trực thăng thuộc về các lực lượng vũ trang Ukraine”, Bộ Quốc phòng Ukraine trả lời hãng tin Interfax.
Đoạn video về hình ảnh chiếc trực thăng Mil Mi-24 mang biểu tượng của LHQ: