Ai Cập truy tố nhóm thánh chiến Ansar Bayt al-Maqdis

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 10/5, Tổng công tố Ai Cập Hisham Barakat đã chuyển 200 thành viên nhóm thánh chiến Hồi giáo Ansar al-Bayt Maqdis có liên hệ với mạng lưới khủ‌ng b‌ố Al-Qaeda sang Tòa án Hình Sự Cairo để truy tố với nhiều cáo buộc, trong đó có cáo buộc về khủ‌ng b‌ố.
Ai Cập truy tố nhóm thánh chiến Ansar Bayt al-Maqdis
Nhóm thánh chiến Hồi giáo Ansar al-Bayt Maqdis.

Phóng viên tại Cairo dẫn tuyên bố của Văn phòng tổng công tố Ai Cập cho biết các bị cáo trên bị truy tố với các tội danh tham gia tổ chức khủ‌ng b‌ố, sở hữu vũ khí và vật liệu nổ trái phép, giết người có chủ ý, xâm phạm các quyền tự do của người dân và hợp tác với phong trào Hamas của Palestine - lực lượng bị cáo buộc là nhánh quân sự với phong trào Anh em Hồi giáo (MB) bị chính quyền Ai Cập liệt vào danh sách các tổ chức khủ‌ng b‌ố.

Đây sẽ là phiên xét xử các phần tử thánh chiến Hồi giáo quy mô lớn đầu tiên ở Ai Cập kể từ khi quân đội lật đổ chính quyền của Tổng thống Mohamed Morsi hồi tháng 7/2013.

Tuyên bố nhấn mạnh Ansar Bayt al-Maqdis - nhóm thánh chiến có trụ sở tại Bán đảo Sinai từng nhận trách nhiệm thực hiện hàng loạt cuộc tấn công đẫm máu - là "nhóm khủ‌ng b‌ố nguy hiểm nhất," đồng thời cáo buộc các bị cáo đã tham gia các khóa huấn luyện quân sự do Hamas tổ chức ở Dải Gaza của Palestine và từng tham chiến tại Syria trước khi quay về Ai Cập hoạt động.

Tuyên bố cũng cáo buộc 200 bị cáo, trong đó 98 người đã bị bắt giữ, đã thực hiện 51 cuộc tấn công khủ‌ng b‌ố trong những tháng gần đây, sát hại 40 cảnh sát cùng 15 dân thường. Phần lớn những người đã bị bắt giữ thú nhận có tư tưởng cực đoan và cho rằng cần sử dụng vũ lực để lật đổ chế độ, thông qua việc tấn công các cơ sở của quân đội và cảnh sát.

Trong số các cuộc tấn công mà những bị cáo này đã thực hiện có các vụ đánh bom t‌ּự sá‌ּt nhằm vào trụ sở cảnh sát Cairo hồi tháng 1 vừa qua khiến 6 người thiệt mạng, vụ đánh bom xe nhằm vào trụ sở lực lượng an ninh thành phố Mansoura ở đồng bằng châu thổ sông Nile cuối tháng 12/2013 khiến 16 cảnh sát thiệt mạng và vụ đánh bom liều chết vào một xe buýt ở Nam Sinai hồi tháng 2 vừa qua khiến 3 khách du lịch Hàn Quốc và lái xe địa phương thiệt mạng.

Cũng theo Văn phòng Tổng công tố Ai Cập, kết quả 8 tháng điều tra và thẩm vấn hơn 800 nhân chứng cho thấy Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi từng giữ liên lạc với các thủ lĩnh Ansar Bayt al-Maqdis trong thời gian ông cầm quyền và thuyết phục họ ngừng tất cả các hành vi B.L, đổi lại các thành viên của nhóm này đang bị cầm tù sẽ được ân xá.

Ansar Bayt al-Maqdis được cho là gồm nhiều chi nhánh, phụ trách các mảng tuyển dụng, chế tạo vật liệu nổ, buôn lậu vũ khí từ Libya, Sudan và Dải Gaza, cũng như theo dõi, lập kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công.

Đầu tháng Tư vừa rồi, nhóm này đã bị Ai Cập, Mỹ, Anh và một số nước vùng Vịnh liệt vào danh sách các tổ chức khủ‌ng b‌ố.

Trong một tuyên bố vào đầu tháng này, Ansar Beit al-Maqdis đã phát động các cuộc tấn công mới, đồng thời khẳng định "sẽ không ngừng tay" cho tới khi báo thù xong cho những người Hồi giáo bị sát hại trong chiến dịch đàn áp mạnh tay của lực lượng cảnh sát chống lại những người ủng hộ cựu Tổng thống Mohamed Morsi giữa tháng 8/2013.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật