Thị trường chứng khóan Việt Nam trước ‘cơn bão’ tâm lý

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mặc dù Vn-Index tăng điểm trở lại vào phiên giao dịch ngày 9/5 nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn cho rằng TTCK mới chỉ tránh được tâm của “cơn bão” tâm lý.
Thị trường chứng khóan Việt Nam trước ‘cơn bão’ tâm lý
Ảnh minh họa

Trước những thông tin xấu từ biển Đông, nhiều nhà đầu tư đã bán tháo cổ phiếu trong phiên giao dịch 8/5. Vô tình họ đã tạo thành “bão” tâm lý khi bất chấp sự trấn an của các công ty chứng khoán. Hậu quả là đã khiến Vn-Index giảm tới 32,88 điểm, mức giảm mạnh nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán. HNX-Index cũng giảm sâu 4,9 điểm tương đương 6,4% về 71,66 điểm.

Thực tế, diễn biến của phiên giao dịch 8/5 diễn ra khá phức tạp. Thị trường đã có lúc hồi phục mạnh từ mức giảm sâu hơn 30 điểm nhưng rồi đám đông hoảng loạn đã không thể “cứu” được thị trường. Đáng nói là thanh khoản cải thiện mạnh so với tuần trước đó nhờ sức mua của khối ngoại và tự doanh của các công ty chứng khoán mua khá nhiều. Riêng khối ngoại đã thực hiện mua ròng 243,4 tỷ đồng, trong đó họ đặc biệt giải ngân vào cổ phiếu GAS.

Theo nhiều nhà đầu tư, thông thường khi nguồn gốc của hiện tượng bán tháo cổ phiếu thường bắt đầu từ những nhà đầu tư lớn như khối tự doanh của các công ty chứng khoán và nhà đầu tư ngoại. Vì thế kết quả của phiên giao dịch 8/5 và kết quả tăng điểm của phiên giao dịch 9/5 đã phản ánh sự thiếu thông tin của nhà đầu tư khi nhìn nhận xu hướng mua bán trong phiên giao dịch.

Hiện nhà đầu tư tiếp nhận thông tin giao dịch chủ yếu qua bảng điện tử. Tại HNX, bảng điện tử thể hiện cả mua và bán của khối nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, giá trị giao dịch ở HSX chưa đủ để phản ánh đúng và đủ xu hướng mua bán của khối nhà đầu tư nước ngoài cho toàn thị trường.

Trong khi đó, tại HoSE, bảng điện tử chi có chỉ thể hiện lực mua của khối nhà đầu tư nước ngoài. Chính vì thế, trong phiên giao dịch 8/5, nhà đầu tư đã tỏ ra hoảng loạn, bán tháo cổ phiếu bởi không biết khối nhà đầu tư lớn này bán ra bao nhiêu. “Sự thiếu thông tin tại bảng điện tử của HoSE đã khiến tôi quyết định bán cổ phiếu tại thời điểm thị trường có dấu hiệu hồi phục dù biết khối nhà đầu tư ngoại đã mua tới 1 triệu đơn vị ở cổ phiếu GAS”- một nhà đầu tư ở công ty chứng khoán HSC cho biết.

Kênh thông tin thứ hai hỗ trợ quyết định mua hoặc bán đối với  nhà đầu tư  là báo chí truyền thông. Thông qua một số báo mạng, ngay buổi sáng của phiên giao dịch 8/5, nhà đầu tư cũng đã được trấn an từ các công ty chứng khoán. Đặc biệt, ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch HĐQT công ty chứng khoán SSI cũng đã cho biết là bộ phận tự doanh đã mua được khá nhiều. Tuy nhiên, thông tin này chỉ thực sự có giá trị khi kết thúc phiên giao dịch khi được phối hợp với thông tin giao dịch của khối tự doanh.  “Kết quả phiên giao dịch ngày 9/5, Vn-Index tăng hơn 15 điểm đã phản ánh khá trung thực tâm lý nhà đầu tư khi đã phân tích và kiểm chứng quá trình mua vào của khối tự doanh và nhà đầu tư nước ngoài”-.một nhà đầu tư của HSC chia sẻ.

Có thể nói, ở thời điểm thị trường đang bị đè nặng bởi tâm lý của nhà đầu tư thì những khiếm khuyết trong việc công bố thông tin  mới dễ dàng bộc lộ. Việc xác định nguyên nhân gây ra “cơn bão” tâm lý tuy khó giúp thị trường tránh được bão nhưng sẽ phần nào làm giảm mức độ thiệt hại nếu thông tin về giao dịch được cập nhật đầy đủ, đa chiều và kịp thời.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật