Pakistan liên tiếp thử tên lửa Hatf-III thị uy trước láng giềng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chưa đầy một tháng Pakistan đã hai lần phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hatf-III, một động thái được cho là thị uy trước láng giềng Ấn Độ.
Pakistan liên tiếp thử tên lửa Hatf-III thị uy trước láng giềng
Tên lửa Hatf-III

Ngày 9/5 Pakistan đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hatf-III, phát ngôn viên của Quân đội Pakistan cho biết. Tuy nhiên nguồn tin không cho biết cuộc thử nghiệm được tiến hành tại địa điểm nào.

Cuộc thử nghiệm lần này diễn ra chỉ sau cuộc phóng thử trước đó chưa đầy một tháng. Theo thông báo của Quân đội Pakistan, ngày 22/4 lực lượng này đã phóng thử thành công tên lửa Hatf-III có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Theo tuyên bố của Quân đội Pakistan, tên lửa đạn đạo đất đối đất Hatf-III có thể mang cả đầu đạn thông thường lẫn đầu đạn hạt nhân và có tầm phóng 290km: ''Vụ phóng thành công này đã khép lại cuộc tập trận thực địa của lực lượng tên lửa chiến lược thuộc Bộ chỉ huy các lực lượng chiến lược'', đại diện Quân đội Pakistan cho biết.

Hành động liên tiếp phóng lửa của Pakistan được các chuyên gia lý giải là nhằm mục đích thị uy trước Ấn Độ và có thể đưa Hatf-III trở thành đối trọng với tên lửa Agni-I của Ấn Độ.

Tuy nhiên với tầm phóng nói trên, tên lửa Hatf-III chỉ có khả năng tấn công một số khu vực thuộc lãnh thổ Ấn Độ và chưa thể coi là đối thủ của Agni-I bởi sức mạnh của tên lửa này sở hữu.

Tên lửa Agni-I được trang bị một hệ thống định vị chuyên dụng, đảm bảo tên lửa có thể tấn công mục tiêu với độ chính xác rất cao với tầm bắn lên tới 700km.

Với trọng lượng 12 tấn, dài 15m và có thể mang được đầu đạn cả thông thường và hạt nhân nặng 1.000kg, tên lửa Agni-I đã được biên chế cho Lục quân Ấn Độ từ nhiều năm nay.

Ngoài tên lửa Agni-I, hiện trong kho tên lửa của Ấn Độ còn có các loại tên lửa Agni-II, Agni-III, Agni-IV và Agni-V. Với mỗi biến thể, sức mạnh tấn công của chúng lại được nâng lên đáng kể.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật