Đại sứ Israel: Lãnh đạo lập quốc Israel từng gặp Bác Hồ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đại sứ Israel tại Việt Nam, bà Meirav Eilon Shahar, cho biết David Ben Gurion, người được Israel gọi là lãnh tụ lập quốc, đã từng gặp gỡ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt hơn một tuần tại Paris vào năm 1946 và sau này đã trở thành những người bạn.
Đại sứ Israel: Lãnh đạo lập quốc Israel từng gặp Bác Hồ
Đại sứ Israel tại Việt Nam, bà Meirav Eilon Shahar, tại buổi lễ ra mắt cuốn sách “Tiểu sử David Ben Gurion – Lịch sử hình thành nhà nước Israel“

Tại sự kiện ra mắt cuốn sách “Tiểu sử David Ben Gurion – Lịch sử hình thành nhà nước Israel” tại Thư viện quốc gia, Tràng Thi, Hà Nội vào ngày 6/5, Đại sứ Israel tại Việt Nam, bà Meirav Eilon Shahar, đã có những chia sẻ thú vị về vị Thủ tướng đầu tiên của Israel David Ben Gurion (1886-1973). Chính bà Shahar là người đã giới thiệu để cuốn sách được dịch và xuất bản tại Việt Nam, sau cuốn sách “Quốc gia khởi nghiệp” cũng được bà giới thiệu xuất bản vào năm ngoái.

“Tiểu sử David Ben Gurion – Lịch sử hình thành nhà nước Israel” là cuốn tiểu sử chính thức duy nhất và đầy đủ thông tin được David Ben Gurion đồng ý trả lời và cung cấp tư liệu cho tác giả Michael Zar-Bohar. Ben Gurion là người đã tuyên bố thành lập nhà nước Do Thái Israel vào 14/5/1948, cách đây 66 năm, biến ước mơ từ ngàn đời của dân tộc Israel thành hình, xóa bỏ cuộc sống lưu vong của hàng vạn người Do Thái trên khắp thế giới và mang họ đến Israel trong những cuộc giải thoát ngoạn mục. Sau đó, khi lên làm Thủ tướng đầu tiên của Israel vào năm 1949, ông đã có những đóng góp to lớn trong công cuộc đưa Israel, một nước bị cô lập giữa thế giới Ả rập, trở thành một cường quốc về quân sự và khoa học kỹ thuật cực kỳ tiến bộ. Những thành tựu chói sáng và cả những quyết định sai lầm sau những nỗi thống khổ và hi vọng, cũng như giấc mơ thầm kín của Ben Gurion đều được hé lộ trong cuốn sách.

Theo Đại sứ Shahar, một trong những lý do bà chọn cuốn sách để giới thiệu với độc giả Việt Nam là bà thấy có sự tương đồng giữa David Ben Gurion và Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Trên thực tế, theo tôi được biết, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau vào năm 1946 tại Paris, Pháp, và cuộc gặp này đã được đề cập trong một đoạn rất ngắn trong cuốn sách”. Tuy nhiên, bà cho biết, theo các tài liệu khác nhau, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo đã diễn ra hàng ngày, kéo dài suốt hơn một tuần và họ đã trở thành những người bạn sau này. Bà cho biết thêm khi đó ông David Ben Gurion và Chủ tịch Hồ Chí Minh tình cờ cùng ở cùng khách sạn và Chủ tịch Hồ Chí Minh đang có cuộc đàm phán với thực dân Pháp, trong khi ông Ben Gurion lại có cuộc đàm phán đối với người Anh.

Nói về những điểm tương đồng giữa Thủ tướng đầu tiên của Israel Ben Gurion và Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà Shahar cho hay, “mặc dù Ben Gurion đã kết hôn và có 3 con, nhưng thực tế cả cuộc đời ông đã “kết hôn” với sự nghiệp lập quốc Israel và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng vậy, cũng đã “kết hôn” với sự nghiệp”, Đại sứ Israel nói một cách hình ảnh.

Bên cạnh đó, bà cho rằng cả hai nhà lãnh đạo đã nắm bắt được thời cơ, nhìn nhận được cơ hội trong Thế chiến II. Với Việt Nam, đó là thời điểm để chống lại sự cai trị của thực dân Pháp, trong khi với người Do Thái là chống lại thực dân Anh. Ngoài ra, theo bà, cả hai nhà lãnh đạo đều thống nhất được tất cả mọi đảng phái, mọi dân tộc…hợp nhất thành một nhà nước, một quân đội, một hệ thống giáo dục…

Đặc biệt, cả hai nhà lãnh đạo đều sống cuộc sống giản dị. “Khi tôi đến Lăng Bác Hồ, tôi thăm ngôi nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và nhận thấy Người đã sống giản dị như thế nào. Khi bạn đến Israel , bạn cũng thấy điều tương tự ở Ben Gurion…Họ đã từ bỏ cuộc sống vật chất, cuộc sống giàu sang, để cống hiến cho đất nước”, bà nói.

Theo Đại sứ Israel, cũng giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh , Ben Gurion được người dân Israel dành sự kính trọng, yêu mến đặc biệt. “Chúng tôi coi Ben Gurion là lãnh tụ lập quốc, là nhà chính trị tuyệt vời. Đặc biệt phong trào Phục quốc đã tạo ra nhà nước Israel, thu hút được người dân Do Thái tha hương trở về lập quốc. Sau năm 1948, sau khi lập quốc, Ben Gurion đã lãnh đạo đất nước vượt qua được rất nhiều khó khăn…Chúng tôi ai cũng tìm hiểu về ông, qua sách lịch sử, bảo tàng và đến thăm ngôi mộ của ông ở miền nam đất nước”, bà cho hay.

Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Israel Nguyễn Quang Khai chia sẻ thông tin về Ben Gurion và về Israel.

Tại sự kiện, nguyên đại sứ Việt Nam tại Israel cho biết, vào năm 1992, ông là nhà ngoại giao Việt Nam đầu tiên đến Israel. Khi đó, ông đi cùng với một phái đoàn thương mại do bà Phạm Chi Lan,  Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, dẫn đầu. Sau chuyến đi, ông đã làm báo cáo kiến nghị nên sớm thành lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam – Israel. Ông cho rằng lẽ ra nên thành lập mối quan hệ giữa Việt Nam-Israel ngay từ năm 1948, khi Israel được thành lập, chứ không phải chờ đến tận năm 1993, tức sau chuyến đi đầu tiên của ông. Và theo ông, sau 21 năm thành lập quan hệ, tiềm năng phát triển mối quan hệ giữa hai nước hiện còn rất lớn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật