Nhà đầu tư Việt bán tháo, chứng khoán “hút” vốn ngoại

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các nhà đầu tư nước ngoài đang tranh thủ thời điểm thị trường chứng khoán chạm đáy 13 năm để mua vào.
Nhà đầu tư Việt bán tháo, chứng khoán “hút” vốn ngoại
Ảnh minh họa

Theo số liệu Bloomberg, chỉ tính riêng tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, các nhà đầu tư ngoại đã mua vào lượng cổ phiếu có tổng trị giá 11,5 triệu USD vào hôm qua ngày 8/5.

Đây là mức cao nhất trong vòng 5 tuần khi chỉ số VNIndex đột ngột trượt 5,9% xuống đáy thấp của 4 tháng. Chỉ số này đã lấy lại 2,9% trong phiên giao dịch hôm nay (9/5).

“Các nhà đầu tư nước ngoài có vẻ tự tin hơn giới đầu tư nội trong bối cảnh nhiều người hoảng loạn và bán tháo ồ ạt”, ông Hoàng Thạch Lân, Giám đốc môi giới CTCK MHBS nhận định.
Theo ông Marc Djandji, chuyên viên tại Tập đoàn Asean Strategy Group, các lo ngại xung quanh vụ tranh chấp trên biển giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ còn kéo dài do căng thẳng khó có khả năng được giải quyết nhanh chóng.
Trong phiên thứ Năm ngày 8/5, chỉ số VNIndex đã “rơi tự do” chạm đáy thấp nhất trong vòng 13 năm sau thông tin tàu Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam trong lãnh hải tranh chấp trên Biển Đông có sự hiện diện của giàn khoan Trung Quốc.
Chỉ số sàn TP.HCM thiết lập mức giảm mạnh nhất kể từ khi hình thành, đóng cửa phiên buổi sáng, VNIndex giảm tới 33,01 điểm, tương đương 5,89%, xuống mức 526,96 điểm.
Hệ số giá trên thu nhập một cổ phiếu của VNIndex giảm xuống 12,7, mức thấp nhất kể từ tháng Một theo số liệu của Bloomberg.
Chỉ số chứng khoán của thị trường Việt Nam đã tụt dốc 13% từ mức đỉnh của năm đạt được trong tháng Ba, thời điểm chỉ số này được xem là có mức tăng tốt nhất trong 4 năm qua. Tuy nhiên, tính từ đầu năm, VNIndex vẫn leo dốc tổng tộng 7,5%.
Theo đánh giá của ông Andy Ho - Giám đốc điều hành Tập đoàn VinaCapital, thị trường chứng khoán đang “cực kỳ thu hút” các nhà đầu tư ngoại vì giá cổ phiếu đang ở mức thấp so với các thị trường trong khu vực Đông Nam Á.
Còn theo nhận định của ông Alan Richardson, nhà quản lý quỹ thuộc Samsung as‌set Management, giá cả hiện tại rất thích hợp cho việc mua vào, vì “khi các hiệu ứng tiêu cực phai nhạt trong các tuần kế tiếp, thị trường sẽ phục hồi nhanh chóng”.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật