Nhà vua Thái Lan bất ngờ tái xuất khi Thủ tướng sắp phải từ chức

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm nay (5/5), vua Bhumibol Adulyadej của Thái Lan đã bất ngờ xuất hiện trước công chúng trong sự kiện kỷ niệm 64 năm lên ngôi trong bối cảnh quốc gia này đang rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài.
Nhà vua Thái Lan bất ngờ tái xuất khi Thủ tướng sắp phải từ chức
Do tình hình sức khỏe yếu, vua Bhumibol Adulyadej phải ngồi trên xe lăn

Vua Bhumibol xuất hiện trước công chúng đúng thời điểm Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra đang đối mặt với hai tội danh có thể khiến bà phải từ chức trong thời gian tới.

Hồi cuối tuần trước, thủ lĩnh phe đối lập Abhisit Vejjajiva cũng đã từ chối tham gia các cuộc bầu cử được tổ chức vào tháng Bảy tới nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài tại Thái Lan.

Mặc dù cai quản ngai vàng từ tháng 6/1946 sau cái chết của người anh trai, nhưng tới ngày 5/5/1950, vua Bhumibol mới chính thức hành lễ lên ngôi.

Vị vua 86 tuổi được xem là nhà lãnh đạo tinh thần của người dân Thái Lan kể từ khi làn sóng bất ổn chính trị bùng phát tại quốc gia này vào năm 2006 – thời điểm cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị quân đội lật đổ.

Trong bối cảnh căng thẳng chính trị kéo dài tại Thái Lan, mọi lời phát biểu của vua Bhumibol đều được nghiên cứu một cách cẩn thận trước khi công bố trước công chúng. Đặc biệt, vua Bhumibol đã không hề có bài phát biểu nào trong ngày kỷ niệm năm nay. Thủ tướng Yingluck cũng đã có mặt trong buổi lễ kỷ niệm năm thứ 64 lên ngôi của vua Bhumibol.

Trước đó, những cung đường gần cung điện hoàng gia tại thị trấn Hua Hin đã tràn ngập sắc vàng khi hàng ngàn người dân Thái Lan tới tham gia buổi lễ kỷ niệm ngày vua Bhumibol lên ngôi. Do tình hình sức khỏe yếu và phải ngồi trên xe lăn, vua Bhumibol đã rời khỏi Bangkok và chuyển tới thị trấn Hua Hin sinh sống kể từ khi xuất viện hồi tháng 8/2013.

Các cuộc biểu tình của phe đối lập đòi chính quyền Thủ tướng Yingluck từ chức trong suốt 6 tháng qua đã cướp đi sinh mạng của 25 người và làm dấy lên mối lo ngại về tình hình B.L gia tăng giữa lực lượng ủng hộ và phản đối chỉnh phủ tạm quyền.

Vào ngày mai (6/5), bà Yingluck sẽ phải có mặt tại Tòa án Hiến pháp để phản biện trước cáo buộc lạ‌m dụn‌g quyền lực thuyên chuyển vị trí công tác của một quan chức an ninh cấp cao. Ngoài ra, bà Yingluck cũng đang phải đối mặt với cáo buộc lơ là trách nhiệm chống tham nhũng và chương trình trợ giá thu mua lúa gạo của nông dân. Nếu bị kết tội, Thủ tướng Yingluck sẽ phải từ chức và bị cấm tham gia chính trường.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật