Phiên xử ‘bầu’ Kiên sẽ được hoãn bao nhiêu ngày?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Thời hạn hoãn phiên tòa quy định tại Điều 194 Bộ luật Tố tụng Hình Sự thì thời hạn không quá 30 ngày kể từ khi mở phiên tòa lần đầu” luật sư Lê Văn Thiệp chia sẻ.
Phiên xử ‘bầu’ Kiên sẽ được hoãn bao nhiêu ngày?
Nguyễn Đức Kiên trong phiên Tòa sơ thẩm ngày 16/4

Trước đó, trong phiên Tòa xét xử Nguyễn Đức Kiên, tức ‘bầu’ Kiên vào ngày 16/4 vừa qua thì tới 14h30 phút, do sự vắng mặt của ông Trần Xuân Giá nên phiên Tòa tuyên bố hoãn phiên xử. Tới nay, dư luận vẫn rất đang quan tâm tới việc khi nào vụ ‘đại án’ này sẽ được tiếp tục mang ra xét xử.

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Lê Văn Thiệp, trưởng Văn phòng luật sư Toàn Cầu, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết: “Thời hạn  hoãn phiên tòa quy định tại Điều 194 Bộ luật Tố tụng Hình Sự thì thời hạn  không quá 30 ngày kể từ khi mở phiên tòa lần đầu.

Như vậy trong trường hợp vụ án xảy ra tại Ngân hàng ACB nếu tuân thủ đúng quy định của Pháp Luật tố tụng Hình Sự thì trong thời gian gần nhất phiên Tòa sẽ được mở để tiếp tục xét xử các bị cáo”.

“Riêng trường hợp ông Trần Xuân Giá đang phải điều trị bệnh hiểm nghèo nếu ông Trần Xuân Giá là bị cáo duy nhất trong vụ án, theo quy định tại Điều 187 Bộ luật tố tụng Hình Sự, Hội đồng xét xử phải tạm đình chỉ vụ án cho đến khi bị cáo khỏi bệnh.

Tuy nhiên trong vụ án này có nhiều bị cáo bị truy tố ở nhiều tội danh khác nhau, độc lập với nhau thì tòa án vẫn tiến hành xét xử bình thường mà không cần sự có mặt đầy đủ bị cáo”, luật sư Thiệp chia sẻ thêm.

Theo cáo trạng truy tố, ông Nguyễn Đức Kiên (tức “bầu Kiên”, sinh năm 1964, trú ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng 8 đồng phạm bị viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về 4 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Trốn thuế và Kinh doanh trái phép.

Hai bị cáo: Trần Ngọc Thanh (Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội), Nguyễn Thị Hải Yến (Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội) bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo: Trần Xuân Giá (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB), Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang (đều nguyên là Phó Chủ tịch Ngân hàng ACB), Lý Xuân Hải (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB), Phạm Trung Cang (nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB), Huỳnh Quang Tuấn (nguyên thành viên thường trực Hội đồng quản trị ngân hàng ACB) cùng bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tổng số tiền thiệt hại do 9 bị cáo gây ra trong vụ án này là gần 1.700 tỷ đồng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật