Ngày 27.4, bệnh nhân H.T.L (17 tuổi, ở xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) bị tai nạn xe máy và được người nhà đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng bị vỡ bay mất một miếng sọ.
Tuy nhiên bệnh nhân vẫn tỉnh, huyết áp tụt, máu ở vết thương chảy nhiều; mảnh xương sọ được gia đình gói vào tờ báo.
Sau khi làm những xét nghiệm cơ bản, L. được chuyển gấp lên phòng mổ, vừa cấp cứu vừa mổ xử lý vết thương. Vết thương dài khoảng 25 cm, mảnh xương sọ văng ra có kích thước 6 x 6 cm. Mảnh xương sau đó được làm sạch đặt dưới da bụng để bảo quản.
Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh, huyết áp đã trở lại bình thường và ăn được cháo. Theo bác sĩ điều trị Nguyễn Văn Mận, khoảng 1 tháng sau nếu bệnh nhân ổn định, mảnh xương sọ ở thành bụng không bị nhiễm trùng sẽ mổ để đặt lại lên đầu.