Mỹ cáo buộc Nga “phá hoại” hòa bình và ổn định tại Ukraine

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngoại trưởng Mỹ đã gọi việc Nga điều binh sát biên giới Ukraine là “hành động khiêu khích”.
Mỹ cáo buộc Nga “phá hoại” hòa bình và ổn định tại Ukraine
Binh lính Ukraine tại một chốt kiểm soát gần điểm nóng Slavyansk (Ảnh: AP)

Ngày 26/4, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi Nga làm tất cả những gì có thể để giúp phóng thích một phái bộ của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đang bị các lực lượng ly khai thân Nga bắt giữ làm con tin tại thành phố điểm nóng Slavyansk, miền Đông Ukraine.

Theo BBC, cũng trong cuộc điện đàm này, ông Kerry đã bày tỏ lo ngại về “hành động khiêu khích” khi Nga đang điều chuyển binh lực đến gần biên giới với Ukraine. Trong khi đó, lực lượng biểu tình thân Nga vẫn đang tiếp tục chiếm giữ nhiều cơ quan công quyền của các thành phố ở miền Đông Ukraine, bất chấp lời kêu gọi “hạ vũ khí” của chính quyền Kiev.

Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc rằng, “sự hỗ trợ của Moscow cho lực lượng ly khai và tuyên truyền kích động của Nga đang phá hoại ổn định, an ninh và thống nhất tại Ukraine”.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thông qua các biện pháp khẩn cấp nhằm hạ nhiệt căng thẳng đang leo thang nghiêm trọng tại Ukraine.

Theo Ngoại trưởng Nga, điều kiện tiên quyết giúp cải thiện tình hình là Chính quyền Kiev phải chấm dứt ngay lập tức các chiến dịch quân sự nhằm vào người biểu tình, cũng như kiểm soát các hành vi hiếu chiến của các lực lượng theo đường lối dân tộc cực đoan.

Trong một diễn biến liên quan, OSCE cùng ngày đã xác nhận đang cử một nhóm các nhà đàm phán nhằm giải cứu các quan sát viên đang bị bắt giữ ở miền Đông Ukraine.
Người phát ngôn của OSCE Natacha Rajakovic nhấn mạnh: “Chúng tôi đang làm mọi việc có thể để đảm bảo các quan sát viên được trả tự do”
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật