Huỳnh Đức chưa mặn mà với ghế HLV đội tuyển

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
HLV đội Đà Nẵng ủng hộ việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thuê chiến lược gia ngoại, thay vì trao cơ hội cho người trong nước như gần đây.
Huỳnh Đức chưa mặn mà với ghế HLV đội tuyển
Huỳnh Đức là một trong những HLV nội thành công nhất hiện nay. Ảnh: Dung Lai.

Dưới triều đại hai thầy nội Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc, tuyển Việt Nam lẫn tuyển U23 đều rời AFF Cup 2012 và SEA Games 27 từ vòng bảng. Có vẻ như việc lèo lái đoàn quân áo đỏ đến đỉnh vinh quang tại các giải đấu khu vực là nhiệm vụ quá sức đối với các HLV nội lúc này. Ngay như HLV Phan Thanh Hùng, từng xây dựng lối chơi đẹp mắt và hiệu quả ở Hà Nội T&T nhưng vẫn tỏ ra kém duyên ở tầm đội tuyển.

Gần đây, VFF có những động thái cho thấy sẽ tìm HLV ngoại về cho đội tuyển. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến ủng hộ phương án tiếp tục mời thầy nội. Lê Huỳnh Đức (SHB.Đà Nẵng) hoặc HLV Nguyễn Hữu Thắng (Sông Lam Nghệ An) là hai trong số những cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Huỳnh Đức sau một sự nghiệp cầu thủ vẻ vang đã tạo dấu ấn sâu sắc trong 6 năm dẫn dắt SHB.Đà Nẵng. Cựu tiền đạo số một tuyển Việt Nam đã giành hai chức vô địch V-League, một Cup quốc gia, một Siêu Cup cùng đội chủ sân Chi Lăng và đưa SHB.Đà Nẵng đến tứ kết AFC Cup 2010.

Chiến lược gia họ Lê cũng tỏ ra tinh tường trong việc nhìn người, khi giới thiệu một loạt gương mặt trẻ tài năng cho sân chơi V-League. Mùa giải hiện tại SHB.Đà Nẵng cùng Sông Lam Nghệ An là hai đội có sự thay máu lực lượng mạnh mẽ nhất với một loạt cầu thủ trẻ như Quách Tân, Minh Tâm, Huy Toàn, Ngọc Thắng...

Dẫu vậy, Huỳnh Đức vẫn tỏ ra thận trọng với khả năng lên tuyển. "Tôi cho rằng VFF trở lại phương án mời thầy ngoại dẫn dắt tuyển Việt Nam lẫn đội U23 là lựa chọn sáng suốt", anh chia sẻ với phóng viên. "Như tôi đây, cũng học hỏi, tích lũy nhiều kinh nghiệm chuyên môn từ những huấn luyện viên ngoại thời còn đá cho các câu lạc bộ lẫn đội tuyển. Phải nói thẳng rằng về chuyên môn, kinh nghiệm lẫn năng lực, huấn luyện viên nội còn thua xa các đồng nghiệp ngoại quốc. Sử dụng huấn luyện viên người Nhật Bản chẳng hạn, cũng là phương án tốt vì họ có nhiều kiến thức mới, bổ ích để nâng tầm bóng đá Việt Nam".

Huỳnh Đức cho rằng bất lợi lớn nhất đối với các HLV ngoại là việc họ có quá ít thời gian. Áp lực thành tích, bên cạnh môi trường bóng đá phức tạp ở Việt Nam, cũng ảnh hưởng đến việc lựa chọn cầu thủ của họ. Bài toán bản sắc, tính kế thừa trong lối chơi cũng là điều HLV ngoại cần giải quyết nếu muốn thành công như HLV Henrique Calisto từng có tại AFF Cup 2008.

"Để giải quyết vấn đề này, tôi cho rằng các ông thầy ngoại đều cần có những trợ lý nội tâm huyết và tài năng để hóa giải những khó khăn trong thời gian đầu cầm đội tuyển. Nếu dung hòa được các yếu tố bất lợi nội tại, họ có thể tạo được dấu ấn lẫn thành công trên chiếc ghế nóng tại tuyển Việt Nam", Huỳnh Đức nói.

Bàn cơ hội của bản thân mình, chiếc lược gia của đội Đà Nẵng lảng tránh. "Nắm đội tuyển là vinh dự mà huấn luyện viên nào cũng mong muốn. Nhưng lúc này hay kể cả một năm trước, tôi vẫn nói với báo chí rằng tôi muốn tập trung cho công việc tại SHB.Đà Nẵng. Nhiệm vụ của tôi là tiếp tục quá trình trẻ hóa nhân sự để giúp đội tiếp tục gặt hái thành công. Tôi là người thực tế nên nghĩ việc tôi xin ở lại lo lắng cho SHB.Đà Nẵng sẽ thích hợp, đúng đắn hơn lên tuyển lúc này", ông nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật