Đôi nam nữ ‘ma quái’ bày kế tẩu thoát trước mặt 141

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe có 7 gói ni lông nhỏ chứa chất tinh thể màu trắng nghi là m‌a tú‌y đá, một bộ dụng cụ đập đá và một bộ vam phá khóa.
Đôi nam nữ ‘ma quái’ bày kế tẩu thoát trước mặt 141
Chiếc xe 2 đối tượng điều khiển

Tối ngày 18/4/2014, tổ công tác đặc biệt Y7/141 CATP Hà Nội do Thượng úy CSGT Nguyễn Quang Thành chỉ huy nhận lệnh cắm chốt làm việc tại ngã tư Xuân Thủy – Cầu Giấy. Tới khoảng 21h, tổ công tác phát hiện một đôi thanh niên nam nữ điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Vừa thấy hiệu lệnh từ tổ công tác, cả hai đã quay đầu xe bỏ chạy nhưng không kịp thực hiện bởi một trinh sát đứng gần đó đã nhanh chóng áp sát. Trong quá trình dắt xe lên chốt, cả hai đều khá bình tĩnh. Sau đó, nam thanh niên điều khiển nói với người nữ ngồi sau: “Em ơi quay lại tìm chìa khóa đi, rơi mất rồi”.

Tổ công tác cho phép cô gái ngồi sau ra tìm chìa khóa nhưng người này lại tìm cách lẩn vào đám đông người đi đường để tẩu thoát. Tuy vậy, hành động này không qua được mắt của các trinh sát và cô gái tiếp tục được mời trở lại chốt để làm việc. Lúc này, tổ công tác cũng đã phát hiện chìa khóa đang ở trong túi quần nam thanh niên điều khiển.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, Thượng úy Nguyễn Quang Thành đã trực tiếp tiến hành kiểm tra người và phương tiện. Kết quả, tổ công tác phát hiện trong cốp xe có 7 gói ni lông nhỏ (kích thước 2x2cm) chứa chất tinh thể màu trắng nghi là m‌a tú‌y đá, một bộ dụng cụ đập đá và một bộ vam phá khóa.

 

Toàn bộ tang vật vụ việc được tổ công tác niêm phong, có xác nhận của đối tượng

Đấu tranh khai thác nóng, đối tượng điều khiển xe khai rằng “xe là của bạn em, em mượn đi nên không biết trong cốp có những gì”. Thế nhưng, trước những biểu hiện không bình thường của cả hai, tổ công tác cho rằng lời khai trên là không trung thực.

Quả đúng như vậy, sau khi dùng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã buộc đối tượng phải thừa nhận cả xe và toàn bộ tang vật là của y. Ngay sau đó, tổ công tác Y7/141 đã lập hồ sơ bàn giao vụ việc để CAP dịch Vọng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo biên bản bàn giao, danh tính của đối tượng tàng trữ trái phép ma túy và vam phá khóa là Tạ Minh Quân, SN 1982, trú tại Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội còn người đi cùng là Nguyễn Thu Trang, trú tại Mai dịch, Hà Nội.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật