B.Bình Dương sẽ tái đấu với đội bóng của Inamoto

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vào ngày 24/5 sắp tới, CLB Kawasaki Frontale của Nhật Bản sẽ sang Việt Nam và có trận đấu giao hữu với B.Bình Dương.
B.Bình Dương sẽ tái đấu với đội bóng của Inamoto
Tiền đạo Anh Đức (góc phải) trao áo đấu của B.BD cho đại diện CLB Kawasaki Frontale

Năm 2013, người hâm mộ bóng đá Bình Dương đã được tận mắt chứng kiến các ngôi sao đang thi đấu ở giải đấu cao nhất cấp CLB của Nhật Bản như Inamoto, Kengo Nakamura, Okubo…so tài cùng B.Bình Dương trên sân Gò Đậu. Ở trận đấu ấy, chủ nhà B.Bình Dương đã vượt qua Kawasaki Frontale sau loạt sút luân lưu 11m để giành chức vô địch Tokyu Bình Dương Garden City Cup.

Tiếp nối thành công của sự kiện được tổ chức cách đây một năm, B.Bình Dương tiếp tục phối hợp với đối tác của Nhật Bản để đưa Kawasaki Frontale trở lại Việt Nam. Theo đó, đội bóng của Inamoto – ngôi sao từng có khoảng thời gian thi đấu cho một số đội bóng danh tiếng ở Châu Âu như ars‌enal, Fullham, Cardiff, Galatsaray…, sẽ có trận tái đấu với chủ nhà B.Bình Dương vào ngày 24/5 sắp tới.

Trận đấu này nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 41 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản. Được biết, ngoài việc được vào sân miễn phí xem cuộc đọ sức giữa thầy trò ông Hải “lơ” với đội bóng hàng đầu của J-League, người hâm mộ còn được tham dự Lễ hội Nhật Bản được tổ chức trên sân vận động Gò Đậu trong ngày 24/5.

Phát biểu trong cuộc họp báo giới thiệu trận đấu giao hữu giữa B.Bình Dương và Kawasaki Frontale, ông Phạm Ngọc Viễn – Tổng giám đốc VPF cho biết: “VPF và phía J-League có ký kết thỏa thuận hợp tác về việc giao lưu bóng đá giữa 2 nước từ năm 2012. Chúng tôi rất mừng khi ngày càng có nhiều CLB của V-League thiết lập mối quan hệ với các đội bóng của Nhật như B.Bình Dương và Kawasaki Frontale, ĐTLA với Consadole Sapporo…

Tôi hy vọng sẽ có nhiều hơn các trận đấu giao hữu giữa 2 nền bóng đá. Bởi đây là cơ hội không thể tốt hơn để các đội bóng trong nước được cọ xát, học tập theo mô hình bóng đá chuyên nghiệp rất thành công của Nhật Bản.”

Trong khi đó, đại diện CLB Kawasaki Frontale cho biết đội bóng này sẽ cố gắng làm việc với Liên đoàn bóng đá Nhật Bản để đưa sang Việt Nam đội hình mạnh nhất có thể. Bởi thời gian diễn ra trận đấu trên sân Gò Đậu cũng cận kề với thời gian chuẩn bị cho World Cup khi trong đội hình của CLB hiện đang xếp thứ 7 trên BXH J-League có nhiều tuyển thủ Nhật.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật