Mai Khôi: Người Việt Nam cái gì cũng kêu phả‌ּn cả‌ּm! Mệt lắm!

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi nhắc tới những đánh giá tiêu cực của khán giả về MV tự sướng, Mai Khôi thốt lên: “Người Việt Nam cái gì cũng kêu là phả‌ּn cả‌ּm! Mệt lắm!”
Mai Khôi: Người Việt Nam cái gì cũng kêu phả‌ּn cả‌ּm! Mệt lắm!
Mai Khôi

Chị có thể cho biết ý tưởng của MV tự sướng bắt nguồn từ đâu? Thông điệp mà chị muốn gửi gắm qua MV này?

MV tự sướng mô tả lại hành động tự chụp ảnh và đăng tải lên Facebook, chia sẻ với bạn bè, bằng những cách nhìn và các góc máy khác nhau, rất hiện đại, táo bạo và hài hước. Họ cảm thấy vui sướng khi làm chuyện đó nên gọi là “tự sướng”.

Tôi không phê phán, không chê bai, chỉ là đặc tả một hiện tượng trong một thời đại mà con người quá yêu bản thân, những cái tôi quá lớn, giá trị của mỗi người gần như cũng được số đông đánh giá bằng số lượt người like và theo dõi trên facebook, đây cũng là cách giao tiếp của những con người thời hiện đại.

Hình ảnh của Mai Khôi trong album mới.

Bản thân chị có ham “tự sướng” không? Chị thấy trào lưu “tự sướng” như thế nào?

Tôi cũng thỉnh thoảng "tự sướng" , trong trường hợp không có ai chụp ảnh dùm mình. (Cười)

Theo góc nhìn của tôi thì trào lưu này cũng vui, không có gì xấu cả. Khi người ta tự tin, vui vẻ thì người ta mới thích tự chụp ảnh bản thân, khi tấm hình đó được post lên và được mọi người khen thì càng vui.

Nói chung, trào lưu "tự sướng" không xấu, không hại ai, mang lại niềm vui cho mọi người. Tuy nhiên nếu "tự sướng" nhiều quá thì sẽ làm cho cái tôi trong mỗi người lớn lên, khi cái tôi của mỗi người quá lớn, họ sẽ trở thành kỳ quặc. Và một điều nữa là nếu người khác nhìn thấy một mình mình "tự sướng" thì rất buồn cười.

tự sướng được xem là MV đánh dấu sự trở lại của Mai Khôi sau 1 thời gian khá dài “ngủ quên trong hạnh phúc”, chị nghĩ sao về ý kiến này?

Mai Khôi không hề ngủ quên trong hạnh phúc. Suốt 3 năm qua là thời gian sáng tác, định hình phong cách, làm nhạc, thu âm, mix, chỉnh sửa, vừa làm vừa up date những công nghệ mới... Nhiều việc lắm!

Làm nhạc Dance khó lắm! Để chuẩn bị cho 1 album mới và chất lượng thì mất nhiều thời gian. Kể cả ông xã cũng phải cật lực giúp Khôi trong suốt thời gian qua thì các bài hát mới hay như thế! Tôi không tin là những sản phẩm làm "xổi" ăn "xổi" thì hay được.

Trong MV này, hình ảnh của chị khá là “quái lạ”, điều này khiến nhiều người “không vừa mắt” lắm. Chị có biết điều này?

Theo sự theo dõi của tôi thì giới trẻ rất thích MV này, những người trẻ hiện đại, thoáng, văn minh, không cổ hủ thì rất thích MV tự sướng. Bằng chứng là lượt view tăng đáng kể, trong ngày đầu tiên ra mắt đã nhận được hàng triệu lượt like.

Người ta thích thì mới xem nhiều và rủ nhau xem nhiều như thế.

Người ta thắc mắc là bức hình cô gái nud‌ּe ngay đầu MV hình như là Mai Khôi? Hình ảnh này có ý nghĩa thế nào đối với MV?

Đây là hình nud‌ּe nghệ thuật, chẳng lẽ người Việt Nam cho tới giờ phút này còn nghĩ rằng hình nud‌ּe như thế là dung tục? Cần gì phải giải thích rõ nó có ý nghĩa gì! Người xem thấy đẹp, thấy thú vị và mỗi người đều được tự do suy tưởng.

1 hình ảnh trong MV tự sướng.

Hiện tại, không ít người cho rằng MV tự sướng của chị khá là “phả‌ּn cả‌ּm”. Suy nghĩ của chị về luồng ý kiến này?

Người Việt Nam cái gì cũng kêu là phản cảm! Mệt lắm! Cứ nhìn thấy cái gì lạ lạ, chưa hiểu ngọn ngành thì là phán ngay "phả‌ּn cả‌ּm".

Ngày xưa, người phụ nữ đầu tiên mặc quần short ra đường thì ai cũng kêu là phả‌ּn cả‌ּm, dung tục. Giờ thì phụ nữ mặc quần short khoe chân đẹp thì khen là gợi cảm, khỏe khoắn. Chuyện là như thế! Con người cứ phải chịu "sốc" nhiều lần thì mới mở mắt hay sao ấy!

Trong MV xuất hiện khá nhiều nhân vật nổi tiếng, chị có khó khăn trong việc mời họ tham gia MV tự sướng? Sau khi MV hoàn thành, các nhân vật này đã được xem lại toàn bộ MV chưa, ý kiến của họ thế nào?

Tham gia vào MV toàn là những người không những nổi tiếng mà còn rất hiểu biết, họ biết họ đang cùng tôi phản ánh xã hội. Chỉ cần một hành động là "tự chụp ảnh" thôi cũng cho thấy hiện trạng xã hội, con người đang sống sao, nghĩ gì và cần phải nhắc nhở mọi người nhìn lại hành động của mình một chút.

Sau khi MV hoàn thành dĩ nhiên mọi người được xem và ai cũng thấy hay, hấp dẫn, thú vị, hiện đại, táo bạo, mới lạ.

Không chỉ về mặt hình ảnh, ca từ trong tự sướng cũng bị cho là “dung tục”?

Xin dẫn dụ xem ca từ chỗ nào là dung tục? Đối với người Việt Nam, có thể nếu ai đó quá nhạ‌y cả‌m thì sẽ cảm thấy ngượng bởi từ “tự sướng”. Nhưng “tự sướng” là ngôn ngữ của giới trẻ, chỉ để diễn tả hành động tự chụp ảnh và úp lên facebook, chia sẻ với bạn bè và họ cảm thấy vui sướng khi làm chu‌yện ấ‌y nên họ gọi là “tự sướng”.

Trở lại với 1 MV khiến công chúng khá “choáng váng”, có phải Mai Khôi muốn khẳng định sự nổi loạn của mình, hay đây chỉ là 1 chiêu tạo sự chú ý của khán giả?

Đối với Mai Khôi, sự tự do trong sáng tạo là điều trên hết. Khi làm bất kỳ điều gì thì Mai Khôi cũng muốn làm những điều mới lạ, ít nhất là đối với những cái quá cũ kỹ ấu trĩ xung quanh mình. Ngoài ra, Mai Khôi chẳng muốn làm ai sốc cả, cũng chẳng nghĩ là phải khẳng định mình là ai. Dạo này tôi tập luyện cho cái tôi của mình chết đi rồi!

Cảm ơn Mai Khôi về những chia sẻ này!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật