Bang Wisconsin (Mỹ): Cấm cha mẹ nuôi bỏ rơi con

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Fox News, Thống đốc Scott Walker của bang Wisconsin đã ban hành luật cấm cha mẹ nuôi giao con nuôi cho gia đình khác chăm sóc mà không được sự đồng ý của toà án.
Bang Wisconsin (Mỹ): Cấm cha mẹ nuôi bỏ rơi con
Quita bị cha mẹ nuôi “đời đầu“ chuyển giao cho “đời sau“ - vốn là một cặp không ổn định tậm lý

Luật này nhằm bảo vệ trẻ em khỏi việc bị chính cha mẹ nuôi của mình bán cho một gia đình khác. Wisconsin là bang đầu tiên ở Mỹ có quy định này.

Theo bà Kathy Ledesma, Giám đốc dự án “Nhận nuôi trẻ em Mỹ” (Adopt US Kids), gần đây ở Wisconsin có hàng trăm trường hợp cha mẹ nuôi thông qua các mạng xã hội đã “chào bán” con mình cho người lạ mà không cần quan tâm mục đích của người nhận nuôi mới là gì. Một số trường hợp xấu, các em bị đẩy về sống cùng những kẻ ham thích ấu dâ‌m, hoặc những kẻ rối loạn tâm thần, gây tác động tiêu cực đến trẻ. Tình trạng này cũng đã xảy ra ở rất nhiều bang khác của Mỹ.

Reuters cũng đã có một phân tích độc lập đối với 5.029 nội dung giới thiệu trên dịch vụ tin nhắn Yahoo! trong 5 năm qua. Cứ một tuần thì có một trẻ được giới thiệu để được chọn mua. Hầu hết các trẻ này là trẻ em Trung Quốc, Nga, Ethiopia… được người Mỹ xin làm con nuôi.

Năm 2008, cặp Todd và Melissa Puchalla nhận nuôi cô bé Quita (14 tuổi) ở Liberia. Quita có tiền sử rối loạn thần kinh. Ban đầu, họ nghĩ sẽ dễ dàng chung sống với Quita nhưng sau hai năm họ đã bỏ cuộc, đăng ảnh và thông tin của cô bé lên mạng để chuyển cho người khác nuôi. Chưa đến 48 giờ sau đó, một cặp sống ở Illinois là Nicole và Calvin Eason đã liên lạc với gia đình Puchalla. Quita được giao cho hai người lạ mà bố mẹ nuôi của cô chẳng buồn hỏi rõ nhân thân. Trước đó, các tổ chức xã hội đã truất quyền làm bố mẹ của Nicole và Calvin Eason với hai con ruột của họ, do tâm lý của họ không ổn định và thường xuyên dùng B.L với con mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật