Nhật điều binh sỹ đến đảo xa để đối phó với Trung Quốc

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
100 binh sỹ Nhật Bản cùng các radar hiện đại đã được đưa đến hòn đảo Yonaguni ngoài khơi phía Tây nước này gần Trung Quốc.
Nhật điều binh sỹ đến đảo xa để đối phó với Trung Quốc
Quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư là mục tiêu mà Nhật Bản đang muốn bảo vệ (Ảnh AP)

Theo Reuters, việc điều động quân đội này của Nhật Bản được cho là sẽ khiến Trung Quốc rất giận dữ trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á này đã bị tổn thương trong vấn đề các đảo tranh chấp mà hai nước đều tuyên bố chủ quyền.

Dự kiến ngày 19/4 tới, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera sẽ dự lễ động thổ xây dựng một trạm quan sát quân sự trên đảo Yonaguni, nơi có khoảng 1.500 người Nhật Bản đang sinh sống và nằm cách các quần đảo tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc khoảng 150km.

Việc điều quân đến đảo Yonaguni-hiện đang được canh gác bởi 2 cảnh sát Nhật Bản, là một phần của kế hoạch lâu dài nhằm tăng cường sức mạnh phòng thủ và giám sát của Nhật Bản tại khu vực ngoài khơi nước này.

Việc xây dựng trạm radar trên hòn đảo vốn nằm sát Trung Quốc hơn rất nhiều so với lãnh thổ Nhật Bản sẽ giúp mở rộng khả năng theo dõi các tàu thủy và máy bay của Trung Quốc qua lại trên khu vực đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

“Chúng tôi quyết định điều một đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất đến đảo Yonaguni như một phần trong nỗ lực của Nhật Bản nhằm tăng cường khả năng kiểm soát tại khu vực phía Đông Nam của Nhật Bản”, Bộ trưởng Quốc phòng Onodera tuyên bố.

“Chúng tôi quyết tâm bảo vệ đảo Yonaguni, vốn là một phần quý giá của lãnh thổ Nhật Bản”, ông Onodera nói thêm.

Việc điều quân lên đảo Yonaguni cũng được cho là nhằm thể hiện sự lo ngại của Bộ Quốc phòng Nhật Bản về khả năng các đảo của nước này có thể bị ảnh hưởng bởi mối đe dọa từ Trung Quốc.

“Căn cứ quân sự mới này được cho là sẽ có khả năng mở rộng tầm kiểm soát của Nhật Bản trên khu vực gần lãnh thổ Trung Quốc”, Giáo sư Heigo Sato thuộc Đại học Takushoku cho biết.

“Căn cứ này sẽ cho phép cảnh báo sớm các tên lửa tấn công vào Nhật Bản và giám sát mọi động thái của quân đội Trung Quốc”.

Trong bản Hướng dẫn Quốc phòng mà Nhật Bản đưa ra tháng 12/2013, Nhật Bản đã thể hiện mối quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc đẩy mạnh việc tăng cường quân đội trong khi đưa ra các mục tiêu an ninh hoàn toàn không rõ ràng.

Nhật Bản cũng đặc biệt lo ngại về “nỗ lực của Trung Quốc nhằm phá vỡ hiện trạng hiện nay bằng việc thể hiện ưu thế của mình trên không và trên biển sau khi nước này tuyên bố thiết lập một vùng nhận diện phòng không trên biển Hoa Đông tháng 11/2013”.

Chiến lược bảo vệ đảo xa của Nhật Bản được đưa ra trong bản Hướng dẫn Quốc phòng là nhằm “can thiệp và đánh bại mọi cuộc tấn công của kẻ thù bằng cách đảm bảo ưu thế vượt trội cả trên không và trên biển của quân đội Nhật Bản thông qua khả năng nhanh chóng điều động quân đội đồn trú sẵn ở trên đảo”.

Bản Hướng dẫn Quốc phòng của Nhật Bản có đoạn, “nếu bất kỳ một đảo ngoài khơi xa nào của Nhật Bản bị chiếm đóng, Nhật Bản sẽ chiếm lại đảo này. Để làm được như vậy, bất kỳ một cuộc tấn công nào bằng tên lửa đạn đạo hay tên lửa xuyên đại dương sẽ phải được xử lý một cách phù hợp”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật