Việt Nam có khoảng 6.000 người bị rối loạn đông máu

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại buổi lễ mít tinh hưởng ứng ngày Hemophilia (bệnh rối loạn đông máu) - ngày 17/4, GS.TS.Nguyễn Anh Trí - viện trưởng viện huyết học - truyền máu T.Ư, Chủ tịch Hội Rối loạn đông máu Việt Nam cho biết:
Việt Nam có khoảng 6.000 người bị rối loạn đông máu
bệnh nhi được điều trị rối loạn đông máu tại bệnh viện huyết học truyền máu T.Ư

Hiện Việt Nam có khoảng 6.000 người mắc căn bệnh này nhưng thực tế chỉ 30% trong số họ được phát hiện, chẩn đoán và điều trị.

Trong khi đó, nếu được chẩn đoán sớm và điều trị đúng cách, người có Hemophilia hoàn toàn có thể sống, làm việc và đóng góp cho xã hội như những người khỏe mạnh bình thường; việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ có kết quả tốt.


Hemophilia là bệnh rối loạn chảy máu do thiếu yếu tố cần thiết để làm đông máu. bệnh có thể gây chảy máu bất cứ vị trí nào trên c‌ơ th‌ể với các dấu hiệu như bầm tím dưới da, nhưng gặp nhiều nhất là chảy máu ở vị trí các khớp, các cơ gây sưng đau và nặng hơn có thể bị xuất huyết não dẫn đến t‌ử von‌g.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật