Những HLV có khả năng ‘ra đường’ sau mùa giải

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những cái tên dưới đây đang đứng trước nguy cơ bị sa thải hoặc sẽ bị “ tế thần” cho tham vọng của đội bóng.
Những HLV có khả năng ‘ra đường’ sau mùa giải
Ảnh minh họa

Tim Sherwood:

Thay thế Villas Boas cách đây không lâu, tân HLV trưởng của Tottenham phần nào vực dậy được “ Gà trống” sau những thất bại ê chề hồi đầu mùa. Hiện tại đội bóng thành London phải cạnh tranh 1 suất dự Europa League với Manchester đang sa sút.

Điều này có thể không đáp ứng được tham vọng lớn từ BLĐ đội bóng. Mùa hè 2013, Tottenham đã chi tới 100 triệu bảng từ việc bán G.Bale, để mua về gần như 1 đội hình mới, với hy vọng chen chân vào top 4. Dù có thành công hay không trong việc việc giúp Hotspur giành 1 vé đi Châu Âu mùa sau, tương lai của Tim Sherwood vẫn khá mù mịt.

David Moyes:


Cái tên gây thất vọng nhất Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Biết rằng làm việc ở môi trường mới luôn là điều khó khăn với bất kỳ vị HLV nào. Nhưng với đội bóng giàu truyền thống và danh tiếng như Man Utd, sau hai thập kỷ năm không thể góp mặt tại Champions League là điều khó có thể chấp nhận. Nếu cựu HLV Everton bị sa thải sau khi mùa giải này kết thúc, cũng chẳng ai quá bất ngờ.

Điều này hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng với đại đa số NHM “Quỷ đỏ” tại Anh cũng như trên toàn thế giới. Nhưng cũng thật bất công với D.Moyes khi những con số thống kê chỉ ra rằng, vị thuyền trường Scotland có thành tích tốt hơn so với người tiền nhiệm – Sir. Alex trong mùa đầu tiên dẫn dắt Man Utd.

Manuel Pellegrini:


Cũng như người đồng nhiệm bên phía “Quỷ Đỏ”, đây là mùa đầu tiên Manuel Pellegrini dẫn dắt nửa xanh thành Manchester. Nhưng HLV người Chile thành công hơn David Moyes ở chỗ đã có một danh hiệu với The Citizens. League Cup, giải đấu bị coi là sân sau cho những cầu thủ trẻ có đất diễn chưa thể làm hài lòng những ông chủ Qatar lắm tiền nhiều của.
Nguy hiểm hơn, cũng như dưới thời Mancini, Man City vẫn là “ trẻ con” ở đấu trường Châu Âu. Chưa kể đến, chỉ trong 1 tuần, sau 1 trận hòa và thua, cơ hội giành ngôi vương ở nước Anh gần như nằm ngoài tầm kiểm soát của đội chủ sân Etihad. Với “ truyền thống” thay HLV như thay áo, BLĐ Man City cũng có thể “ trảm” Manuel Pellegrini khi tháng 5 kết thúc.

Arsene Wenger:


8 năm trắng tay là điệp khúc mà các CĐV giành cho vị Giáo sư đáng kính. Một CĐV chua chát đã từng phải thốt lêni: “ Không có danh hiệu ư? Cũng chẳng sao vì chúng tôi quen rồi”. Những gì mà HLV Wenger đã làm cho ars‌enal trong gần 20 năm sẽ được ghi nhận, nhưng tương lai của ông nhiều khả năng sẽ bị định đoạt ngay sau mùa giải này. Nếu như, Pháo thủ không thể giành FA Cup khi đã lọt vào trận chung kết hoặc đánh rơi vị trí thứ 4 chung cuộc khi đã nắm lợi thế trong tay, thì đây là mùa giải cuối cùng vị HlV lão làng xuất hiện tại Emirates trên băng ghế huấn luyện.

Tata Martino:

Bị loại khỏi Champions League tại tứ kết, thua trận chung kết cup Nhà Vua, La Liga không còn nhiều cơ hội. Mùa giải gần như đã kết thúc với các cầu thủ Barca. “ Thất bại” là 2 từ dành cho Tata trong năm đầu ngồi trên chiếc ghế nóng của một trong những CLB mạnh nhất thế giới. Và chiếc ghế này có vẻ “quá nóng“ với vị chiến lược gia người Argentina. Cơ hội để ông ở lại Nou Camp vẫn còn, nếu như trong 5 vòng đấu còn lại, Tata Martino có thể làm nên điều thần kỳ ở xứ sở Bò Tót.

Walter Mazzarri:


Trong nỗ lực vực dậy thế lực 1 thời của bóng đã Châu Âu, ông chủ người Indonesia của Inter Milan đã đưa Mazzarri về Giuseppe Meazza để thay thế Stramaccioni “ không hoàn thành nhiệm vụ”. Tuy nhiên, vị chiến lược gia 52 tuổi chưa thể làm hài lòng BLĐ đội bóng với vị trí thứ 5 tính đến thời điểm này và nhiều khả năng cũng sẽ là vị trí khi mùa giải kết thúc.

Lúc này, Inter kém vị trí dự vé vớt Champions League 5 điểm và Serie A đang chuẩn bị bước vào vòng đấu 34. Tráp sa thải có thể sẽ xuất hiện trên bàn làm việc của Mazzarri nếu như đội bóng thành Milan không trở lại giải đầu họ đã làm vua Châu Âu mùa giải 2009/2010.

Clarence Seedorf:


Lên nắm quyền AC Milan từ đầu năm 2014, những gì cựu danh thủ Hà Lan làm được là đưa CLB cũ từ vị trí thứ 11 dưới thời Allegri, lên vị trí thứ 8 tính đến vòng đấu thứ 33. Sau khi bị loại khỏi Champions League, Ac Milan thi đấu khá khởi sắc tại Serie A. Các Rossoneri đang có 4 chiến thắng liên tiếp và ngấp nghé top dự Europa League. Phải chờ tới khi mùa giải kết thúc, Milan mới có thể để các tifosi của họ biết được chiếc ghế tại San Siro có còn thuộc về Seedorf hay không.

Ngoài những cái tên kể trên, một số HLV cũng có thể sẽ ra đi nhưng nằm trong diện bị đem ra “ tế thần” cho những tham vọng lớn hoặc vì quá xuất sắc?

Đơn cử như trường hợp của HLV Simeone của Atletico Madrid, tài năng của HLV 42 tuổi khiến cả Paris của CLB PSG chao đảo. Đội bóng của Công quốc Monaco cũng sẵn sàng chi bạo tay nếu có cái gật đầu của Simeone. Ở chiều hướng ngược lại, nếu về PSG, thì HLV Laurent Blanc dù tài năng cỡ nào cũng phải sẵn sàng tâm lý ra đi.

HLV hiện tại của Everton cũng là trường hợp tương tự. Nhiều thông tin cho rằng, Roberto Matinez là sự lựa chọn hoàn hảo cho Pháo thủ thành London nếu như HLV Wenger rời ghế nóng

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật