Nadal vẫn xứng danh ‘vị vua của sân đất nện’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những con số thống kê cho thấy sự thống trị đáng kinh ngạc của tay vợt người Tây Ban Nha trên mặt sân đất nện trong kỷ nguyên của các giải Mở rộng.
Nadal vẫn xứng danh ‘vị vua của sân đất nện’
Nadal có tỷ lệ chiến thắng cao nhất trên mặt sân ưa thích.

Vượt qua Andreas Seppi với tỷ số 6-1, 6-3 chiều 17/4 tại vòng ba Monte-Carlo Masters là chiến thắng thứ 300 của Rafael Nadal trên mặt sân đất nện.

Tay vợt số một thế giới hiện có tỷ lệ chiến thắng cao nhất trên mặt sân này trong kỷ nguyên của giải Mở rộng, đạt tới 93,4%.

Kể từ năm 2005, Nadal chưa bao giờ thua nhiều hơn hai trận trong một năm trên mặt sân đất nện.

Năm

Số trận Thắng - Bại

Số trận Thắng - Bại ở chung kết

2014

7-0

1-0

2013

39-2

6-2

2012

23-1

4-0

2011

28-2

3-2

2010

22-0

4-0

2009

24-2

3-1

2008

24-1

4-0

2007

31-1

5-1

2006

26-0

4-0

2005

50-2

8-0

Trên mặt sân đất nện, Nadal chỉ thua đúng ba đối thủ: Novak Djokovic (3 lần), Roger Federer (2 lần) và Horacio Zeballos (1 lần).

Xét về danh hiệu ở mặt sân đất nện, Nadal hiện xếp thứ hai trong lịch sử với 43 lần đăng quang. Anh chỉ còn kém ba danh hiệu vô địch so với cựu tay vợt Guillermo Vilas.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật