Cháu dùng kéo đâm chết thím đang mang bầu 5 tháng

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Do bị thím dâu mắng và đánh vì hỗn, Trần Văn Trí (15 tuổi) chạy vào nhà lấy chiếc kéo trên bàn ra đâm vào lưng chị M trúng phổi. Hậu quả chị M t‌ử von‌g trên đường đi cấp cứu.
Cháu dùng kéo đâm chết thím đang mang bầu 5 tháng
Ảnh minh họa

Trước đó, do Trí chặn đường đánh cháu T (con ruột chị Trần Thị M (SN 1979, cùng trú thôn Trà Lang, xã Tam Ngọc, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) trên đường đi học về, khiến T bị chảy máu mũi.

Đến khoảng 17h cùng ngày (17.4) chị M qua nhà Trí hỏi chuyện. Tại đây chị M có dùng đoạn cây sắn đánh Trí một cái. Thấy vậy mọi người trong nhà ra can ngăn thì Trí chạy vào nhà lấy chiếc kéo trên bàn ra đâm vào lưng chị M trúng phổi. Hậu quả chị M t‌ử von‌g trên đường đi cấp cứu. 

Theo gia đình cho biết chị M đang mang bầu 5 tháng. Chồng chị M và cha của Trí là anh em ruột.

Hiện cơ quan chức năng ở Quảng Nam đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật