Kiểm tra lực lượng diễu binh kỷ niệm 60 năm Điện Biên Phủ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 16/4, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Tổ chức cấp Quốc gia, Trưởng Ban Tổ chức Bộ Quốc phòng về các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954/7/5/2014) .
Kiểm tra lực lượng diễu binh kỷ niệm 60 năm Điện Biên Phủ
Bộ đội kéo pháo vào trận địa. (Ảnh tư liệu)

Dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra kết quả công tác chuẩn bị và hoạt động, huấn luyện lực lượng diễu binh, xếp hình, xếp chữ tại Quân khu 2.

Quán triệt kế hoạch của cấp trên về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát chỉ đạo của Ban Tổ chức diễu binh Bộ Quốc phòng và các cơ quan nghiệp vụ cấp trên, tổ chức huấn luyện các khối diễu binh, xếp hình, xếp chữ theo đúng nội dung chương trình đề ra.

Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị được giao nhiệm vụ đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung sát nhiệm vụ của các khối diễu binh. Cán bộ, chiến sỹ an tâm tư tưởng, xác định rõ quyết tâm, đề cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, tham gia huấn luyện và luyện tập với tinh thần cao nhất. Công tác quản lý bộ đội bảo đảm chặt chẽ; tổ chức duy trì nghiêm các chế độ.

Thay mặt Ban Tổ chức cấp quốc gia và Ban Tổ chức Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung đã biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực khắc phục khó khăn của cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp và các lực lượng tham gia diễu binh, xếp hình, xếp chữ phục vụ lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung cũng yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, tiếp tục chỉ đạo các đơn kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, tổ chức luyện tập đúng kế hoạch, chặt chẽ.

Trong quá trình tổ chức luyện tập, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và chỉ huy các cấp tăng cường kiểm tra, hội thao đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, kịp thời động viên và chăm lo sức khỏe các lực lượng tham gia phục vụ lễ kỷ niệm; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền các địa phương và các lực lượng làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau lễ kỷ niệm; tổ chức tốt công tác tuyên truyền về các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung đã tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ các khối tham gia diễu binh, xếp hình, xếp chữ phục vụ lễ kỷ niệm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật