Phố Wall tiếp tục hồi phục

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tất cả 10 nhóm của chỉ số S&P 500 đều tăng điểm với các cổ phiếu năng lượng và điện nước tăng 1,3% và dẫn đầu xu hướng.
Phố Wall tiếp tục hồi phục
Ảnh minh họa

TTCK Mỹ tăng điểm ngày thứ hai liên tiếp sau khi có tuần tồi tệ nhất kể từ năm 2012. Lợi nhuận khả quan của các công ty (từ Coca – Cola đến Johnson & Johnson) làm dịu đi lo ngại cho rằng tình hình ở Ukraine đang xấu đi.

Kết thúc phiên hôm qua (15/4), chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 0,7%, lên 1.842,98 điểm sau khi giảm 0,8% trước đó. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,6%, lên 16.262,05 điểm. Tổng cộng có khoảng 7,7 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, cao hơn 10% so với mức trung bình 3 tháng.

Tất cả 10 nhóm của chỉ số S&P 500 đều tăng điểm với các cổ phiếu năng lượng và điện nước tăng 1,3% và dẫn đầu xu hướng.

9 trong số 500 công ty của S&P 500 công bố kết quả kinh doanh trong hôm nay. Cổ phiếu Yahoo, Intel tăng điểm sau giờ giao dịch với kết quả kinh doanh khả quan. Cổ phiếu Coca – Cola tăng 3,7%. Cổ phiếu Twitter tăng 11% - mạnh nhất kể từ khi IPO.

Quân đội Ukraine đã khai hỏa ở phía Đông khu vực Donetsk, tấn công vào một sân bay ở thành phố Kramatorsk. Chính quyền Kiev cáo buộc có lực lượng đặc nhiệm của Nga tham gia vào lực lượng chống chính phủ. Thủ tướng Nga cảnh báo Ukraine đang bên bờ vực nội chiến.

Báo cáo được công bố hôm qua cho thấy hoạt động sản xuất ở New York tăng trưởng với tốc độ thấp hơn trong tháng 4 trong khi chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng mạnh hơn so với dự báo. Niềm tin của các công ty xây dựng tăng thấp hơn dự báo trong tháng 4.

Hôm nay, nhà đầu tư sẽ đón chờ báo cáo về GDP quý I của Trung Quốc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật