Ngôi làng Cândido Godói, ở Rio Grande do Sul, Brazil, được biết đến với cái tên “Vùng đất Sinh đôi” vì hiện tượng phụ nữ trong làng sinh đôi nhiều đến lạ thường.
Trong 6.600 người của làng Cândido Godói, thì có tới 700 cặp sinh đôi.
Tại ngôi làng này, cứ 10 phụ nữ mang thai, thì có hơn 1 người sẽ sinh hạ nhiều hơn một con. Điều này khiến cho tỉ lệ sinh đôi của Cândido Godói cao hơn gấp 1.000 so với tỷ lệ trung bình của thế giới.
Trong khi nhiều người cố gắng tìm ra lời giải thích cho hiện tượng lạ này, không ít người dân tin rằng đó là do truyền thuyết Nazis về vị bác sĩ Joseph Mengele, hay còn được biết đến là thần Chết.
Một số nhà sử học tin rằng, cùng với sự giúp đỡ của một bác sĩ tại người Đức, Joseph đã hiện thực hóa được loại thuốc giúp phụ nữ mang đa thai.
Vào những năm 1960, Joseph đã tới Cândido Godói với danh nghĩa là bác sĩ thú y. Sau đó, ông này chữa bệnh cho phụ nữ tại làng.
Joseph hay đưa cho họ uống loại thuốc hay hormone tổng hợp. Kể từ đó, phụ nữ trong làng rất hay mang đa thai.
Tuy nhiên, các nhà khoa học ở Brazil đã nghiên cứu về trường hợp của Cândido Godói. Họ khẳng định, hiện tượng này thực chất là do việc gen di truyền mà thôi.
Về xa xưa, những người dân đầu tiên sinh sống ở Cândido Godói là một nhóm người nói tiếng Đức nhập cư. Họ có thể là nguồn gốc di truyền gen sinh đôi tại đây.