Nhà dân bị sụt, rạn, nứt nguy hiểm, huyện Quốc Oai “cầu cứu” thành phố

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước sự việc tại một hộ gia đình xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai (Hà Nội) xảy ra hiện tượng nền đất, tường nhà, sân nhà sau khi khoan giếng bị rạn, sụt, nứt, UBND huyện đã có công văn đề nghị UBND thành phố giúp đỡ.
Nhà dân bị sụt, rạn, nứt nguy hiểm, huyện Quốc Oai “cầu cứu” thành phố
Biển cảnh báo nguy hiểm, cấm người dân qua lại tại khu vực xảy ra sự cố sụt lún (Ảnh: GDVN)
Một  nhà khoan giếng, nhiều nhà bị lún
Theo báo cáo của UBND huyện Quốc Oai, từ ngày 2-4/4/2014, hộ gia đình ông Nguyễn Đắc Cương, đội 6, thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn đang xây dựng nhà ở, đã thực hiện khoan một giếng khoan khai thác nước ngầm phục vụ cho mục đích sinh hoạt.
Quá trình khoan giếng hộ gia đình ông Cương thuê đơn vị tư nhân do ông Đôn Văn Tứ là chủ máy thực hiện.
Sau khi rút mũi khoan lên chuẩn bị cắm ống chống có hiện tượng nền đất, tường nhà và sân nhà của các hộ xung quanh bị rạn, sụt, nứt xảy ra.
Hiện tại, có 3 hộ gia đình lân cận có nhà bị lún, nứt. Trong đó có 2 hộ gia đình bị lún, nứt diện rộng gây nguy hiểm.
Nền đất tại vị trí khoan lún khoảng 15cm, đường kính bị ảnh hưởng khoảng 20m. Đường ngõ xóm bị rạn nứt, nhiều chỗ chạy dài khoảng 10m, độ rộng vết nứt khoảng 3-4cm.
Di dời dân, đề nghị thành phố giúp đỡ tìm nguyên nhân
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND huyện Quốc Oai đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với UBND xã Yên Sơn kiểm tra hiện trường, lập hồ sơ, chụp ảnh hiện trường, lập biên bản tạm thu giữ máy khoan.
Đồng thời, huyện đã chỉ đạo UBND xã Yên Sơn có biện pháp tổ chức di dời ngay người và tài sản của các hộ gia đình liền kề bị ảnh hưởng ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Có phương án bố trí sắp xếp nơi ở tạm mới và bố trí lực lượng trong công tác bảo vệ, hỗ trợ di chuyển cho các hộ dân buộc phải di dời. Tổ chức khoanh vùng và cắm biển cảnh báo cho người dân ra khỏi khu vực sụt lún…
Tạm dừng các hoạt động khoan khai thác nước ngầm ở các khu vực xung quanh khu vực xảy ra sự cố. Tiếp tục theo dõi tình hình và khảo sát tiếp các hộ gia đình khác bị ảnh hưởng của sự cố trên.
UBND huyện Quốc Oai đã đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyên môn của thành phố giúp đỡ huyện trong việc xác định nguyên nhân, giải pháp khắc phục sự cố sụt lún đất và có chính sách hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân bị ảnh hưởng về nhà cửa do sự cố gây ra.
Trước tình hình sụt lún tiếp tục gia tăng, để ngăn chặn và khắc phục tới mức thấp nhất tổn thất do sự cố sụt lún nếu tiếp tục xảy ra, ngày 8/4, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, ông Nguyễn Anh Tuấn, đã tiếp tục đề nghị UBND xã Yên Sơn, phòng Tài nguyên – Môi trường, Công an huyện, các phòng chuyên môn có liên quan khác tạm dừng các hoạt động khoan khai thác, khai thác nước ngầm và có phương án cung cấp nước sạch để đảm bảo phục vụ sinh hoạt cho người dân trong trường hợp sụt, lún, nứt tiếp tục diễn ra; phân công người có trách nhiệm trực 24/24, tuyệt đối không cho phép người và các phương tiện qua lại khu vực xảy ra sự cố.

Hiện, hàng chục người dân trong khu vực xảy ra sự cố này đang sống trong cảnh bất an vì lo sợ tình trạng sụt lún này sẽ tiếp tục diễn ra mà chưa tìm ra nguyên nhân, giải pháp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật