Vụ nổ tại Nhà máy thép Pomina: 2 công nhân xuất viện

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai công nhân được xuất viện là Nguyễn Thành Long và Trương Ngọc Đức Tài, bị bỏng với tỷ lệ 3 và 10%.
Vụ nổ tại Nhà máy thép Pomina: 2 công nhân xuất viện
Ảnh minh họa

Liên quan đến vụ 10 công nhân bị bỏng trong vụ nổ lò nấu thép ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang nằm điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy, sáng nay (14/4), 2 công nhân đã được xuất viện.

Hai công nhân được xuất viện là Nguyễn Thành Long và Trương Ngọc Đức Tài, bị bỏng với tỷ lệ 3 và 10%, trong khi đó ca nặng nhất là công nhân Hoàng Thanh Thịnh, 49 tuổi, vẫn đang trong giai đoạn sốc bỏng do bị bỏng 85% c‌ơ th‌ể.

Hiện tại các bác sĩ đang tích cực điều trị, nhưng cũng phải chờ vài ngày sau mới có thể tiên lượng được tình trạng sức khỏe của nạn nhân.

 

Bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng – tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Khi bệnh nhân thoát sốc rồi thì có kế hoạch cắt bỏ thịt hoại tử, tạo tiền đề cho việc ghép da. Nhưng với điều kiện bệnh nhân phải thoát sốc, ổn định về lâm sàng, sau đó mới có thể ghép da được”.

Trong số 10 nạn nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ đánh giá có 4 ca nặng nhất và đều bị bỏng đường hô hấp trên. Ngoài trường hợp ông Hoàng Thanh Thịnh đang trong giai đoạn sốc bỏng, thì 3 trường hợp còn lại sức khỏe tương đối ổn định, đã qua cơn nguy kịch.

Các bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy

Di chứng để lại sau bỏng có thể được phòng ngừa bằng việc tái khám thường xuyên để hạn chế sẹo phì đại, sẹo co rút. Các bác sĩ cũng cho biết, vấn đề đáng lo nhất là nhiễm khuẩn bệnh viện vì có nhiều ca bỏng nhập viện cùng lúc

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật