Mickelson bất ngờ bị cắt loại ở Masters

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Golf thủ số năm thế giới lần đầu tiên “đứt gánh giữa đường“ sau 16 năm ở giải đấu mở màn mùa major.
Mickelson bất ngờ bị cắt loại ở Masters
Watson đã vươn lên trong ngày thi đấu thứ hai. Ảnh: AFP.

Mickelson "dính bẫy" ở hố 12. Ảnh: AP.

Ở vòng hai hôm qua 11/4, Phil Mickelson đánh 73 gậy (nhiều hơn một gậy so với tiêu chuẩn par 72). Sau hai ngày anh được năm gậy dương - quá một gậy so với điểm cắt và bị loại.

Sai lầm của Phil xảy ra ở hố 12, nơi anh ba lần phải đánh bóng trong hố cát dẫn đến điểm triple-bogey. "Đây đúng là kiểu đánh ngớ ngẩn mà bạn phải chịu khi không có được tinh thần tốt nhất", anh phân trần. "Tôi cảm thấy mình rất ổn về mặt thể lực, nhưng không có được sự sắc sảo trong những cú đánh".

Mickelson từng vô địch Masters năm 2004, 2006 và 2010.

Trước khi đến Augusta, Mickelson đã thi đấu 22 vòng đấu chính thức trong năm 2014 - ngoại trừ việc phải rút khỏi Valero Texas Open cuối tháng 3 vì chấn thương.

Cách đây một tuần anh về đồng hạng 12 ở Houston Open. Tuy nhiên, sau khi kết thúc ngày đầu ở Masters, thảm họa xảy đến với anh ở hố 12 par 3 có chiều dài 155 yard trong ngày thi đấu thứ hai.

Trước đây Mickelson chỉ một lần bị cắt loại ở Masters, năm 1997. Trong lịch sử, anh chỉ đứng sau Gary Player (23 lần), Fred Couples (23), Tom Watson (21), Gene Littler (19), Bernhard Langer (19), Billy Casper (18) và Tiger Woods (17) về số lần vượt qua nhát cắt ở Augusta.

Mất "Lefty", Masters lần đầu tiên kể từ năm 1994 không có sự hiện diện của Mickelson và Tiger Woods ở hai vòng đấu cuối. Woods vì lý do sức khỏe không dự giải lần này.

Sergio Garcia, Luke Donald và cựu vô địch Charl Schwartzel, Ernie Els cùng rời giải với năm gậy dương, hôm qua.

Dẫn đầu hiện tại là Bubba Watson, nhà vô địch giải năm 2012, với bảy gậy âm. Anh đang bỏ cách ba gậy so với người đứng thứ hai John Senden.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật