Thái độ và chất lượng “cuộc yêu”

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thái độ là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc quyết định thành bại của cuộc “yêu”.
Thái độ và chất lượng “cuộc yêu”
Ảnh minh họa

Đến bây giờ, vẫn còn nhiều phụ nữ quan niệm rằng, phía người nữ “hưởng thụ” là chính, thậm chí có chị em áp dụng “cơ chế xin - cho”. Vì “tư tưởng chưa thông” nên đã tự hạn chế bản thân rất nhiều. Trong phạm vi bài viết này, xin được bàn về thái độ của những phụ nữ thực sự muốn cải thiện chất lượng giư‌ּờng chi‌ּếu và sẵn sàng để thay đổi bản thân.

Trường hợp đang xảy ra khá phổ biến là thái độ “khó chịu, miễn cưỡng như thể đang làm nhiệm vụ” mỗi lần “làm cái gì đó mới” của phụ nữ. Trong khi đó, tìn‌ּh dụ‌ּc là một “trò chơi cộng hưởng cảm xúc”, chàng không thăng hoa thì cũng khó giúp nàng “lên mây”. Vấn đề được đặt ra: liệu người vợ có sẵn sàng thay đổi thái độ, và điều đó có thể dễ dàng xảy ra hay không?

Câu trả lời là “hoàn toàn có thể”. Các nhà nghiên cứu về tìn‌ּh dụ‌ּc đã chỉ ra rằng, trong “chu‌yện ấ‌y”, cần dẹp bỏ hoàn toàn cái tôi, dẹp bỏ luôn “chủ nghĩa bình quyền”, thậm chí, thái độ lý tưởng nhất cần duy trì là chàng thống lĩnh và nàng phục tùng. Thoạt nghe, có vẻ như lý thuyết này khó có thể thành hiện thực, bởi theo lẽ thông thường thì chàng phải tỏ ra ga-lăng, chiều chuộng tuyệt đối trên giường, còn nàng vẫn phải kiêu kỳ một chút để giữ “thể diện”. Nhưng rốt cuộc, giữ điều ấy để làm gì, khi chàng cảm thấy có phần cô độc trong cuộc chơi của chính mình, còn nàng càng ngày càng thấy mọi thứ nhạt đi?

Thực tế, cũng có người bỏ sức “dụng công”, nhưng vừa tiến hành vừa tỏ thái độ “hy sinh”. Thái độ ấy nhanh chóng được chàng cảm nhận và chàng cũng “mất lửa” theo. tìn‌ּh dụ‌ּc nên được xây dựng theo hướng “cùng nhau làm mọi thứ có thể để đạt cảm xúc cao nhất” chứ không nên “phân bì, so đo xem ai vất vả, ai thiệt thòi”.

Tinh thần hăng hái, say mê khiến “cuộc yêu” bùng cháy nhanh chóng. Trong sự say mê ấy, người phụ nữ cũng cần thể hiện được sự tự tin về bản thân, rằng “tôi có đủ hấp dẫn, kỹ năng để khiến người đàn ông của tôi hạnh phúc”. Nếu người phụ nữ “tiến hành” với thái độ ngập ngừng, nửa muốn nửa không, sẽ chẳng thể mang lại kết quả như mong muốn.

Đa số phụ nữ vẫn luôn xây dựng hình ảnh mình là người vợ hiền, chung thủy (nhưng chừng mực trong á‌ּi â‌ּn), tại sao không thay đổi thái độ để ghi điểm cộng cho mình, bằng cách tin rằng mình muốn và mình có thể mang đến cho chồng một trải nghiệm tuyệt vời và gợi ý để chồng đón đợi điều đó? Và, để sớm đạt được điều này, người vợ không nên quan niệm rằng, mình làm “điều gì đó táo bạo” là một sự hy sinh để chồng vui. Bởi, đó sẽ là một niềm vui không trọn vẹn khi chồng vừa vui vừa thấp thỏm ái ngại, thậm chí cảm giác mắc nợ.

Cũng có người nghĩ rằng, nếu chị em lỡ “quá nhiệt tình”, sẽ bị chồng đánh giá thế này thế kia. Đó là suy nghĩ sai lầm. Khi được người vợ giỏi “phối hợp”, người đàn ông nào cũng cảm thấy mình may mắn và giữ kín điều ngọt ngào đó cho riêng mình.

Tựu trung, tùy vào khả năng và sở thích cá nhân, phụ nữ có thể “yêu thương chồng theo cách riêng của mình”, nhưng tinh thần say mê phải luôn được bồi đắp và duy trì từng ngày. Bởi, với tìn‌ּh dụ‌ּc, một khi hai chữ “trả bài” chen vào suy nghĩ, coi như hỏng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật