Nga: Dầu đổi hàng với Iran sẽ theo quy định Liên hợp quốc

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Reuters, ngày 11/4, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết bất cứ thỏa thuận đổi dầu lấy hàng nào giữa Nga và Iran cũng sẽ tuân theo các quy định về trừng phạt của Liên hợp quốc chứ không phải theo các quy định của Mỹ.
Nga: Dầu đổi hàng với Iran sẽ theo quy định Liên hợp quốc
Ảnh minh họa

Phát biểu với các phóng viên, ông Siluanov nói: "Chúng tôi hành động trên cơ sở những quyết định của Liên hợp quốc, cơ quan đề ra các biện pháp trừng phạt cũng như danh sách các nhóm sản phẩm sẽ bị trừng phạt, và chúng tôi hoạt động trong khuôn khổ các quyết định đó. Thế nhưng, các đối tác Mỹ của chúng tôi lại có những quy định riêng, khác với quy định của Liên hợp quốc và họ theo đuổi các quy định của riêng họ."

Phát biểu bên lề hội nghị Quỹ Tiền tệ Quốc tế - Ngân hàng Thế giới tại Washington hôm 10/4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew đã cảnh báo ông Siluanov rằng bất cứ thỏa thuận đổi dầu lấy hàng nào giữa Moskva và Tehran đều có khả năng vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Trước đó, Reuters đưa tin Nga và Iran đang đàm phán về một chương trình đổi dầu lấy hàng hóa trị giá 1,5 tỷ USD/tháng, qua đó có thể giúp Iran nâng sản lượng dầu xuất khẩu một cách đáng kể.

Các nguồn tin từ Nga và Iran thân cận với các cuộc thương lượng cho biết những chi tiết cuối cùng về một thỏa thuận đã được thảo luận, theo đó Moskva có thể mua tới 500.000 thùng dầu mỗi ngày. Đổi lại, Nga sẽ cung cấp thiết bị và hàng hóa cho phía Iran.

Trong khi đó, trong tuyên bố của mình trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 8/4 về thỏa thuận hạt nhân với Tehran, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Washington có thể sẽ áp đặt trừng phạt kinh tế nếu Iran và Nga ký kết một hợp đồng mua bán trao đổi dầu lửa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật