Chiêm ngưỡng 20 động vật độc đáo nhất trái đất (Phần 1)

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thế giới động vật có rất nhiều điều thú vị mà chúng ta chưa thể khám phá hết. Cùng chiêm ngưỡng 20 loài động vật độc đáo nhất trái đất.
Chiêm ngưỡng 20 động vật độc đáo nhất trái đất (Phần 1)
1. Khỉ lùn Tarsier

Loài khỉ này là một trong những loài khỉ nhỏ bé nhất trên thế giới, chỉ nhỏ bằng một bàn tay người. Ngoài đôi mắt to, khỉ lùn Tarsier còn có một đôi tai to không kém.

2. Cá thòi lòi

Cá thòi lòi phổ biến nhất dọc các bãi lầy ở cửa sông, không ngập quá 2m nước. Loài cá này sinh sống trong hang hốc vét ở bãi lầy. Khi thủy triều xuống thì cá chui ra, nhất là những ngày nắng ráo.

Cá có khả năng di chuyển trên mặt bùn khá nhanh, gần như chạy nhảy. Với hệ thống hô hấp bằng phổi cá thòi lòi có thể thở trên cạn. Khi dưới nước thì dùng mang. Khi trưởng thành, cá lớn khoảng 27 cm.

3. Khỉ vòi (hay còn gọi là khỉ mũi dài)

Loài khỉ này lại là một trong những loài khỉ lớn nhất và có nguồn gốc từ châu Á. Thực tế, chiếc mũi to đùng với chiều dài có thể lên đến 18cm của loài khỉ này “đảm nhiệm” vai trò thu hút bạ‌n tìn‌h. Cũng nhờ chiếc mũi “quá khổ” này mà khỉ vòi có thể phát ra những âm thanh vang xa hàng trăm dặm.

Năm vừa rồi, loài khỉ này đứng thứ 3 trong danh sách bình chọn những loài động vật xấu xí nhất hành tinh.

4. Tu hài

Đây là loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ sống trong nước mặn. Nó có giá trị dinh dưỡng cao cùng hương vị đặc sắc, và đặc biệt có tác dụng tốt đối với sức khỏe phái nam.

5. Bạch tuộc dumbo

Chúng là loài bạch tuộc sống được ở độ sâu nhất trong số các loài bạch tuộc mà con người biết tới. Loài bạch tuộc này có thể sống ở độ sâu 3.000-4.000 m, và thậm chí là ở cả độ sâu 7.000m dưới mặt nước biển.

Chúng thường bới cát tìm kiếm sâu, động vật giáp xác, vỏ sò để kiếm thức ăn.

6. Khỉ Uakari mặt đỏ

Loài khỉ này có đặc trưng là đuôi ngắn, mặt đỏ, đầu hói và lông dài. Khỉ Uakari thường sống trong rừng Amazon của Brazil và ở Peru.

7. Kỳ lân biển

Kỳ lân biển là động vật biển kích cỡ trung bình của phân bộ cá voi có răng, sống quanh năm ở vùng Bắc Cực. Đặc trưng của kỳ lân biển đực là chiếc ngà trắng dài, thẳng, có rãnh xoắn ở hàm trái phía trên.

8. Ếch mưa

Loài ếch này luôn trong trạng thái phòng thủ, khi bị đe dọa sẽ phình như một quả bóng tròn để ra oai với đối thủ.

Nó chỉ xuất hiện trên bề mặt đất sau một cơn mưa tốt để tìm các côn trùng làm bữa ăn, có lẽ vì thế nó được người ta gọi là ếch mưa.

9. Bọ hươu cao cổ

Với cái cổ có khớp nối dài, sinh vật trong ảnh giống như một sản phẩm tưởng tượng của các họa sĩ siêu thực. Nhưng nó là bọ hươu cao cổ, một loài côn trùng ở Madagascar. Chúng được gọi như vậy vì sở hữu những cái chân và cổ dài như hươu cao cổ.

Tuy nhiên, loài mọt ngũ cốc này không dùng cái cổ dài để kiếm ăn như hươu cao cổ mà dùng chúng trong những trận chiến với các con bọ đực khác để giành giật bạn tình.

10. Hải cẩu

Con hải cẩu này có chiếc mũi rất kỳ lạ. Bình thường nó ẩn giấu trong hốc mũi, những khi nó giận dữ phồng mũi lên thì giống hệt một trái bóng cao su rất to có màu sẫm.

Loài vật có v‌ú sống dưới nước này có thâ‌n hìn‌h to lớn, dài hơn 3 mét, nặng 400kg và vô cùng hiếu chiến. Loài hải cẩu này được tìm thấy ở miền Trung và Tây Bắc Đại Tây Dương.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật