Sa mạc khô cằn giúp hấp thụ khí thải

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các nhà nghiên cứu ở Đại học Washington đã phát hiện thấy các vùng đất khô cằn có thể hấp thụ một lượng lớn khí cacbonic.
Sa mạc khô cằn giúp hấp thụ khí thải
Ảnh minh họa

Công trình nghiên cứu của các nhà khoa học cho phép hiểu về vai trò của các vùng sa mạc và bán sa mạc trong cân bằng cacbonic của hành tinh. Đây là công trình nghiên cứu được Bộ năng lượng và Quỹ khoa học quốc gia Mỹ tài trợ.

Được biết, các vùng đất sa mạc và bán sa mạc có vị trí đáng kể trong hệ sinh thái của Trái đất. Khi nghiên cứu các lớp đất ở sa mạc Mojave ở Tây Nam nước Mỹ, các nhà khoa học nhận thấy thổ nhưỡng các vùng đó rất giàu khí cacbonic.
Các nhà khoa học Mỹ cho rằng, bản chất của khí cacbonic đó là cacbonic khí quyển, làm lộ ra vai trò bất ngờ của sa mạc trong cân bằng khí cacbonic của trái đất. Các hệ sinh thái ở sa mạc và bán sa mạc có thể chia sẻ phần lớn gánh nặng dư thừa khí cacbonic trong hệ sinh thái.
Tuy nhiên, thí nghiệm do các nhà khoa học tiến hành chưa tính đến ảnh hưởng của các điều kiện thời tiết như mưa hay nhiệt độ cao .

Tất nhiên, các hệ sinh thái không thể ”tiếp nhận” hết lượng khí cacbonic dư thừa, mà chỉ chia sẻ chừng 4-8% lượng khí thải hiện tại. Sa mạc hiện chỉ chiếm 11% bề mặt đất liền, trong đó sa mạc lớn nhất là Xahara ở châu Phi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật