Bất ổn lan rộng tại Ukraina: Mỹ cáo buộc, Nga phủ nhận

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 8.4 đã cáo buộc Nga và các lực lượng đặc biệt của mình là nguyên nhân gây nên tình trạng bất ổn ở miền đông Ukraine. Nga lập tức phủ nhận.
Bất ổn lan rộng tại Ukraina: Mỹ cáo buộc, Nga phủ nhận
Ảnh minh họa

Căng thẳng Ukraina

Những người biểu tình vũ trang hiện đang chiếm giữ các tòa nhà của Chính phủ Ukraine tại hai thành phố với đa số người nói tiếng Nga ở miền đông hôm thứ 3.

Cơ quan an ninh của Ukraine cho biết, những người ly khai chiếm đóng trụ sở an ninh ở Luhansk đã đặt bom trong tòa nhà và đang nắm giữ khoảng 60 con tin. Những người biểu tình phủ nhận đặt thuốc nổ hay bắt giữ con tin, nhưng nói rằng, họ đã chiếm giữ kho vũ khí với toàn súng trường tự động.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bác bỏ những cáo buộc của phương Tây rằng Nga đã gây ra bất ổn ở Ukraine và nói rằng, tình hình chỉ có thể cải thiện nếu Ukraina tính đến lợi ích của những khu vực nói tiếng Nga.

Nga, Ukraine, Mỹ và Liên minh châu Âu sẽ tổ chức một Hội nghị Bộ trưởng vào tuần tới để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, EU hôm thứ 3 cho biết. Cuộc họp chưa ấn định địa điểm cụ thể này sẽ có sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Nga Lavrov, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU Catherine Ashton và Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, Andriy Deshchytsia.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ông Kerry và ông Lavrov trong một cuộc gọi điện thoại vào thứ 2 đã thảo luận việc triệu tập các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các bên để cố gắng xoa dịu căng thẳng hiện tại.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật