Đội hình lý tưởng của M.U mùa tới

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo tiết lộ của trang Soccersweep, đội hình lý tưởng ở mùa giải tới của Quỷ đỏ sẽ có 5 gương mặt cũ và 6 gương mặt mới cùng tổng giá trị chuyển nhượng ước tính khoảng 300 triệu bảng.
Đội hình lý tưởng của M.U mùa tới
Đội hình có giá 298 triệu bảng của M.U

Thủ môn: David De Gea (18 triệu bảng)

Màn trình diễn chói sáng của cầu thủ người Tây Ban Nha ở mùa giải năm nay là minh chứng rõ nét nhất.

Real đang tìm cách đưa De Gea về Madrid trong thời gian qua. Tuy nhiên, Los Blancos sẽ không có cơ hội, bởi M.U chắc chắn không để một trong những ngôi sao sáng nhất của mình ra đi.

Hậu vệ phải: Rafael da Silva (3 triệu bảng)

Da Silva chơi không thực sự thuyết phục ở mùa giải năm nay. Có vẻ như tâm lý của hậu vệ người Brazil bị căng cứng vì thành tích của toàn đội. Nếu David Moyes biết cách xốc lại tinh thần Da Silva, anh sẽ tìm lại được phong độ tuyệt vời như thời Sir Alex.

Trung vệ: Phil Jones (20 triệu bảng)

Trong bối cảnh Vidic chia tay M.U để chuyển sang Inter vào hè tới còn Rio Ferdinand không được gia hạn hợp đồng, đương nhiên Jones chính là điểm tựa nơi hàng phòng ngự của Quỷ đỏ mùa tới. Phong độ của cựu cầu thủ Blackburn cũng không ngừng được cải thiện kể từ khi gia nhập Old Trafford năm 2011.

Trung vệ: Eliaquim Mangala (40 triệu bảng)

Tài năng của Mangala chắc chắn không phải bàn cãi. Hiện tại tuyển thủ người Pháp được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại. Có điều, muốn sở hữu Mangala, M.U phải bỏ tối thiểu 40 triệu bảng để thuyết phục Porto nhả người.

Hậu vệ trái: Luke Shaw (30 triệu bảng)

Không chỉ M.U, Luke Shaw cũng đang nằm trong kế hoạch theo đuổi của Chelsea. Do vậy, muốn sở hữu tài năng trẻ người Anh, nhà ĐKVĐ Premier League không còn cách nào khác là phải dùng tiền để cạnh tranh với The Blues.

Tiền vệ trung tâm: Ilkay Gundogan (30 triệu bảng)

Gundogan có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự và tiền vệ công. Tuy nhiên, nếu thi đấu theo sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, để tiền vệ đang khoác áo Dortmund án ngữ trước hàng phòng ngự là tốt nhất.

Tiền vệ trung tâm: William Carvalho (35 triệu bảng)

Ngoài sức trẻ và kỹ thuật tuyệt vời, Carvalho còn sở hữu một tinh thần thi đấu lạnh lùng của một chiến binh. Sẽ là lý tưởng nếu để cầu thủ 21 tuổi của Sporting Lisbon đá cặp với Gundogan ở trung tâm hàng tiền vệ.

Tiền vệ lệch phải: Andros Townsend (30 triệu bảng)

Townsend đang được ví là Gareth Bale mới ở Tottenham. Ngoài khả năng rê dắt bóng, tài năng trẻ người Anh còn có những pha bứt tốc cực tốt. Tóm lại, đây là nhân tốt rất cần thiết trong lối chơi dựa vào tốc độ của M.U.

Tiền vệ kiến thiết: Juan Mata (37 triệu bảng)

Mùa này, Mata không thể phát huy hết khả năng quan sát và kiến tạo vì anh bị bố trí đá dạt cánh quá nhiều. Ở mùa tới, chắc chắn HLV David Moyes sẽ trả ngôi sao người Tây Ban Nha về vị trí số 10 sở trưởng.

Tiền vệ lệch trái: Lucas Moura (35 triệu bảng)

Lucas từng lật kèo M.U để chuyển sang khoác áo PSG hồi hè năm ngoái. Nhưng hiện tại tài năng trẻ 21 tuổi người Brazil không còn cảm thấy hạnh phúc trong màu áo CLB thành Paris. Bởi vậy, M.U cần nhanh chóng đưa Lucas về Old Trafford để chân lão tướng Ryan Giggs sắp nghỉ hưu.

Trung phong: Wayne Rooney (30 triệu bảng)

Nếu M.U chiêu mộ thành công những cầu thủ được cho là cần thiết trong hè này, nhiều khả năng Rooney sẽ được đẩy lên vị trí cao nhất trên hàng công của Quỷ đỏ, bất chấp Robin Van Persie vẫn còn ở Old Trafford.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật