Mỹ nới lỏng lệnh cấm vận chống Iran

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 5-4, chính phủ Mỹ đã cho phép hãng chế tạo hàng không Boeing và hãng General Electric được phép xuất khẩu phụ tùng, bộ phận hàng không mới cho Iran.
Mỹ nới lỏng lệnh cấm vận chống Iran
Máy bay vận tải hành khách của Iran.

Quyết định trên là một phần trong gói biện pháp nới lỏng trừng phạt tạm thời của Washington đối với Tehran.

Theo đó, Bộ Tài chính Mỹ đã thông qua hợp đồng xuất khẩu 18 động cơ phản lực ký với Iran từ những năm 1970. Việc thực hiện hợp đồng sẽ được đại diện General Electric và hãng hàng không Iran đàm phán tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) tuần tới.

Cùng với đó, Boeing cũng khôi phục lại những chứng chỉ an toàn đảm bảo cho máy bay hành khách Iran được hoạt động trên toàn thế giới. Các chứng nhận trên bị gián đoạn kể từ sau cuộc Cách mạng Hồi giáo tại Iran năm 1979. Tuy nhiên, không rõ Iran có ý định mua thêm máy bay mới với Boeing hay không.

Nếu được thực hiện, các hợp đồng trên sẽ là giao dịch thương mại đầu tiên giữa Mỹ và Iran kể từ Cách mạng Hồi giáo và cuộc khủng hoảng con tin Mỹ ở Tehran (1979). Ngoài ra, động thái trên cũng là các bước xuống thang của hai bên liên quan tới chương trình hạt nhân vốn gây nhiều tranh cãi của Tehran.

Về phần mình, Iran tuyên bố, các lệnh cấm vận quốc tế đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn ngành hàng không dân sự của nước này vì thiếu bộ phận và phụ tùng hàng không thay thế. Kể từ năm 1990 tới nay, Iran ghi nhận xảy ra hơn 200 tai nạn hàng không làm gần 2.000 người thiệt mạng.

Các lệnh trừng phạt chống lại Iran bắt đầu được nới lỏng từ đầu tháng 1-2014, khi chính quyền mới ở Tehran tuyên bố tạm thời “đóng băng” chương trình hạt nhân của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật