Ngày 20.3 qua, Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan đã ra lệnh cấm sử dụng mạng xã hội Twitter và chặn kênh video YouTube sau khi nhiều thông tin về tham nhũng của chính phủ được chia sẻ trên các mạng này.
Lệnh cấm đã ảnh hưởng đến 12 triệu người dùng Twitter tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Các nước đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ và các tổ chức nhân quyền quốc tế đã chỉ trích lệnh cấm trên. Và vào ngày 2.4, Tòa án hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ phán quyết rằng lệnh cấm đã xâm phạm quyền tự do ngôn luận, yêu cầu Bộ Thông tin và giới chức viễn thông phải phục hồi quyền lợi của người dân ngay lập tức.
Và sau 24 giờ, lệnh cấm chính thức được bãi bỏ.
Twitter, trụ sở tại San Francisco (Mỹ) sau đó có thông báo hoan nghênh quyết định của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và chào đón các chủ tài khoản Twitter quay lại mạng này.