Hai mẹ con cùng lãnh án

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều 1-4, sau 2 ngày xét xử, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt một án chung thân và hơn 36 năm tù đối với các bị cáo trong vụ án “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Hai mẹ con cùng lãnh án
Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Điều đáng nói, trong vụ án này có 2 bị cáo là mẹ con ruột bị kết tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Che giấu tội phạm”.

Các bị cáo trong vụ án gồm: Đặng Thị Hải Hương (1973), Nguyễn Thị Hồng Ngọc (1993, con bị cáo Hương), Lê Thị Kim Liên (1967, cùng trú P. Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An) và Hoàng Văn Yên (1975, trú xã Thanh Phong, H. Thanh Chương, Nghệ An). Vụ án đã được TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử vào ngày 15-1-2014 nhưng qua xem xét, HĐXX nhận thấy cần phải làm rõ một số tình tiết trong việc định tội danh truy tố đối với bị cáo Ngọc nên Chủ tọa phiên tòa đã trả hồ sơ vụ án cho VKSND tỉnh Nghệ An để điều tra bổ sung. Kết quả điều tra bổ sung, VKSND tỉnh Nghệ An vẫn giữ nguyên truy tố Nguyễn Thị Hồng Ngọc về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 9-3-2013, trên QL46 (thuộc địa phận TP Vinh), Đội CSĐTTPVMT CATP Vinh kiểm tra ô-tô BKS 37A- 07829 do Đặng Thị Hải Hương điều khiển, bất ngờ Nguyễn Thị Hồng Ngọc ôm chiếc túi da màu đen mở cửa xe bỏ chạy. Tổ công tác lập tức truy bắt được Ngọc và thu giữ trong túi da do Ngọc ôm chạy có 2 bánh heroin. Ngay sau đó, mẹ con Hương, Ngọc được đưa về trụ sở CATP Vinh để điều tra làm rõ. Tại cơ quan CSĐT, Hương khai nhận toàn bộ hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Sáng 8-3-2013, Hương gặp Lê Thị Kim Liên tại một quán cà-phê và được Liên rủ tìm mối mua ma túy về bán. Do có mối quan hệ và biết Hoàng Văn Yên có mua bán ma túy nên Hương liền gọi điện đặt vấn đề mua ma túy. Đến sáng 9-3, Yên báo cho Hương biết đã có “hàng” và hẹn chiều cùng ngày lên lấy. Hương “đặt mua” 2 bánh heroin với giá thỏa thuận 8.000 USD/bánh. Tiếp đó, Hương điện thoại cho Liên chuẩn bị tiền để đi lấy “hàng”, riêng Hương đi vay 100 triệu đồng của người quen để hùn vốn với Liên “đánh quả” lần này. 16 giờ cùng ngày, biết mẹ chuẩn bị lên H. Thanh Chương nên Ngọc xin đi cùng và được Hương đồng ý.

Khi gặp nhau, Liên đưa 2.000 USD chung với 100 triệu đồng của Hương để mua ma túy. Sau đó, Hương lái xe chạy thẳng lên nhà Yên ở H. Thanh Chương rồi hai bên mua bán 2 bánh heroin (có trọng lượng 718,30g). Lấy được “hàng”, Hương cho xe chạy về được một đoạn thì dừng lại, lấy 2 bánh heroin bỏ vào túi da của mình rồi kẹp giữa ghế của Hương và Ngọc và tiếp tục cho xe chạy. Ngọc biết mẹ mình tham gia mua bán trái phép chất ma túy, nhưng vẫn ôm lấy chiếc túi đeo vào cổ. Đến 19 giờ cùng ngày, khi xe về đến địa phận xã Hưng Chính (TP Vinh) thì bị lực lượng CATP Vinh kiểm tra, bắt giữ.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT CATP Vinh đã  bắt, khám xét khẩn cấp đối với Lê Thị Kim Liên và Hoàng Văn Yên nhưng Yên đã bỏ trốn. Quá trình khám xét tại nhà Yên, cơ quan CA thu giữ 1 túi heroin (143,015g), 1 cân điện tử, 181 triệu đồng, 9.300 USD. Riêng Yên, trong lúc chạy trốn đã bị CA tỉnh Đồng Nai bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Yên khai nhận 2 bánh heroin do y mua của người Lào tên Cà Pọ về để bán và sử dụng.

Tại phiên tòa ngày 31-3, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Ngọc phản cung không thừa nhận lời khai trước đây, phủ nhận lời buộc tội và cho rằng không phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên, đại diện VKSND tỉnh Nghệ An cho rằng: bị cáo Nguyễn Thị Hồng Ngọc phản cung là không có cơ sở, bởi lời khai của các bị cáo đều thống nhất và Ngọc phạm tội trong trường hợp bị bắt quả tang. Do đó, đại diện VKSND tỉnh Nghệ An đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Ngọc mức án từ 15- 16 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”; Đặng Thị Hải Hương mức án tù chung thân; Hoàng Văn Yên mức án tử hình và Lê Thị Kim Liên từ 17- 18 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Chiều 1-4, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Yên mức án tù chung thân, bị cáo Đặng Thị Hải Hương 20 năm tù và Lê Thị Kim Liên 15 năm tù cùng tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”; riêng bị cáo Nguyễn Thị Hồng Ngọc bị phạt 1 năm 23 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật