‘Đặc sản’ nói dối và trách nhiệm của Hoa hậu Việt

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hơn ai hết, các người đẹp cần xác định trách nhiệm của mình với cộng đồng, dân tộc khi khoác lên mình danh xưng Hoa hậu. Để hai từ Hoa hậu đáng được trân trọng như nó vốn có.
‘Đặc sản’ nói dối và trách nhiệm của Hoa hậu Việt
Hoa hậu Việt.

Sự việc Hoa hậu Diễm Hương nói dối để được đi dự thi Hoa hậu hoàn vũ 2012 khiến dư luận hết sức bất bình. Tuy nhiên, dường như việc nói dối đã trở thành một thứ "đặc sản" không thể thiếu được của những người được tôn làm Hoa hậu ở Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Nói dối: Đặc sản của Hoa hậu Việt?!

Ngay tại cuộc thi sắc đẹp có lịch sử lâu đời và uy tín nhất hiện nay là Hoa hậu Việt Nam cũng đầy rẫy những câu chuyện bi hài xuất phát từ chuyện không trung thực của các người đẹp.

Hoa hậu Việt Nam 2008 Trần Thị Thùy Dung đã từng vướng vào bão scandal ngay sau khi đăng quang khi cô chưa tốt nghiệp THPT. Nhiều ý kiến cho rằng Thùy Dung đã khai man hồ sơ để có đủ điều kiện dự thi Hoa hậu. Thậm chí, có người còn lên tiếng đòi tước vương miện của cô do chưa có bằng tốt nghiệp THPT.

Hoa hậu Thùy Dung

Hoa hậu Ngọc Hân cũng từng khiến dư luận dậy sóng khi không có mặt trong buổi lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội với 1 lý do rất... chính đáng là... tắc đường. Nhiều người tỏ ra thất vọng và cho rằng Ngọc Hân đã không trung thực hoặc thiếu trách nhiệm khi vắng mặt ở lễ kỷ niệm đặc biệt này.

Hoa hậu Ngọc Hân

Mới đây nhất, Hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng từng dính scandal nói dối khi một số người bạn cùng lớp của cô cho rằng khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2012, Thu Thảo chưa đỗ tốt nghiệp hệ trung cấp mà đã khai là... sinh viên đại học. Cũng trong cuộc thi này, giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2011 Vương Thu Phương cũng bị buộc phải rời khỏi cuộc thi do kết hôn trước khi dự thi Hoa hậu...

Thi Hoa hậu chỉ để làm... Hoa hậu

Một trong những điều đáng được lưu tâm chính là trách nhiệm của Hoa hậu sau khi đăng quang. Dường như, ngoài việc thực hiện các chương trình từ thiện trong khuôn khổ của cuộc thi, Hoa hậu Việt Nam ít phải gắn với những trách nhiệm cụ thể nào khác.

Do vậy, nhiều người đẹp dự thi Hoa hậu cũng chỉ để trở thành... Hoa hậu. Ngọc Hân, Thu Thảo từ chối tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế như Hoa hậu thế giới hay Hoa hậu hoàn vũ. Phải chăng, đó không phải là trách nhiệm nên họ có quyền... từ chối? Và nếu việc đại diện cho phụ nữ của đất nước dự thi sắc đẹp quốc tế không phải là trách nhiệm của Hoa hậu thì họ đăng quang ngôi vị ấy để làm gì?

Hoa hậu Thu Thảo

Phải chăng, các người đẹp thi Hoa hậu chỉ để có được danh hiệu cao quý ấy. Hay, danh hiệu Hoa hậu cũng chỉ là một vật trang trí nhằm "lót đường" cho sự thành công của họ trong công việc và cuộc sống?

Hoa nhưng không có.... hậu

Trong khi đó, có không ít Hoa hậu từ các cuộc thi sắc đẹp cấp huyện, cấp xã, thậm chí cấp "tạp kỹ" cũng góp phần làm cho bộ mặt của Hoa hậu Việt thêm "ảm đạm".

Hoa hậu sông Mê-kông Võ Thị Mỹ Xuân phải vào tù vì tội B.hoa và môi giới mạ‌ּi dâ‌ּm cách đây 2 năm không khỏi khiến người đọc lắc đầu ngao ngán.

Ngọc Trinh đăng quang ngôi vị Hoa hậu tại cuộc thi Hoa hậu người Việt hoàn cầu

Người đẹp Ngọc Trinh dường như trở thành trò cười khi đăng quang tại cuộc thi "Hoa hậu ao làng" mang tên Hoa hậu người việt hoàn cầu. Cũng tại cuộc thi này, "ca sĩ đánh người" Quế Vân, "người đẹp dòm ngực" Trà Ngọc Hằng cũng đăng quang ngôi vị Á hậu.

Mới đây nhất, Hoa hậu thế giới người Việt Diễm Hương gần như "thân bại danh liệt" khi lộ chuyện lừa dối kết hôn trong suốt gần ba năm qua...

Có lẽ, vương miện với những người đẹp này chỉ là bằng chứng cho thấy họ đẹp về hình thể mà thôi!

Hoa hậu Thế giới người Việt Diễm Hương

Tạm kết

Thực trạng đáng buồn trên dường như cho thấy chúng ta cần sắp xếp một cách có hệ thống các cuộc thi sắc đẹp. Đặc biệt, cần có một quy chế thật sự rõ ràng và minh bạch về trách nhiệm của Hoa hậu với cộng đồng và dân tộc.

Phải chăng, nói dối trở thành một đặc điểm không thể thiếu của Hoa hậu Việt?!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật