Cảnh báo nguy cơ học sinh đuối nước

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thời gian gần đây, người dân ở Tuyên Quang lo lắng vì các vụ tai nạn đuối nước ở lứa tuổi học sinh xảy ra ngày càng nghiêm trọng.
Cảnh báo nguy cơ học sinh đuối nước
Ảnh minh họa

Điển hình như vụ tai nạn đuối nước làm 2 em học sinh lớp 12 bị t‌ử von‌g trên sông Lô đoạn chảy qua xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang ngày 26/3 vừa qua. Vụ việc xảy ra đã “gióng” lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn đuối nước trong lứa tuổi học sinh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt, khi mùa mưa bão đang đến gần.

Ông Tạ Xuân Viễn, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lợi (Sơn Dương) cho biết: Hai em học sinh bị đuối nước là Đặng Quang Thành (ở đội 11, xã Đội Bình) và Nguyễn Thành Đạt (ở xóm Hồng Hà, xã Nhữ Khê), đều là học sinh lớp 12C7 trường THPT Sông Lô, huyện Yên Sơn.

Được biết, ngày 26/3, một nhóm các em học sinh trường THPT Sông Lô rủ nhau về nhà bạn ở xã Vĩnh Lợi chơi. Đến chiều nhóm bạn rủ nhau ra bờ sông Lô để dạo chơi.

Trong lúc đang chơi đùa, em Đặng Quang Thành bị trượt chân và không may bị rơi xuống hố nước sâu bên bờ sông. Thấy bạn vùng vẫy trong dòng nước, em Nguyễn Thành Đạt mặc dù không biết bơi nhưng vẫn nhảy xuống cứu bạn.

Các bạn khác trên bờ đã hô hoán và kêu cứu nhưng khi người dân tới nơi thì hai em đã chìm xuống nước. Sau hơn một giờ đồng hồ tìm kiếm, người dân nơi đây đã tìm thấy th‌i th‌ể của hai em học sinh xấu số này...

Trong vài năm trở lại đây, các vụ tai nạn đuối nước T.Tâm liên tiếp xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê sơ bộ, từ năm 2011 đến nay, xảy ra hơn 30 vụ tai nạn đuối nước ở lứa tuổi học sinh, làm nhiều em bị chết.

Nghiêm trọng nhất là vụ xảy ra ngày 4/9/2011, trên sông Phó Đáy (đoạn chảy qua xã Khánh Nhật, huyện Sơn Dương), làm chết đuối 4 em học sinh trường THCS Kháng Nhật. Hay như vụ đuối nước ở suối Mới, phường Hưng Thành (thành phố Tuyên Quang) ngày 22/9/2011, làm 1 em thiệt mạng.

Được biết, nguyên nhân chủ yếu của các vụ chết đuối là do các em không biết bơi, cũng như chưa ý thức được mức độ nguy hiểm của việc đi tắm sông, tắm suối. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu các khu vui chơi giải trí cho các em học sinh cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Tuyên Quang là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, địa hình hiểm trở, có nhiều ao, hồ, sông, suối rất nguy hiểm vào mùa mưa lũ. Đặc biệt là đối với các em học sinh, vì ở nhiều nơi các em phải lội suối, đi qua đò, qua sông để đến trường…

Ông Hoàng Văn Thinh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang cho biết:

Để hạn chế tối đa các vụ đuối nước xảy ra đối với các em học sinh trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cho các em học sinh cũng như người dân về sự nguy hiểm của việc tắm sông, tắm suối.

Đồng thời, đề nghị giáo viên các trường thông báo đến phụ huynh nghiêm cấm các cháu ra sông, suối, ao, hồ tắm và có các biện pháp xử lý và ngăn chặn kịp thời, tránh tình huống xấu xảy ra.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang cũng đã chỉ đạo các trường mở thêm các lớp dạy “kỹ năng sống” cho các em học sinh, phổ biến kiến thức phòng tránh, sơ cứu tai nạn đuối nước, cách tham gia giao thông đường thủy, đường bộ an toàn, vai trò và trách nhiệm của bản thân khi gặp các vụ tai nạn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật