Chặn đứng hai đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gần 2.000 người tại Phú Thọ phó mặc số phận cho các đường dây đưa người trốn ra nước ngoài trái phép.
Chặn đứng hai đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép
Hai đối tượng Trương Hồng Phong và Đinh Văn Tân

Mới đây, Công an tỉnh Phú Thọ ngăn chặn hai đường dây do Trương Hồng Phong (SN 1981, trú tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) và Đinh Văn Tân (SN 1962, trú tại xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) điều hành.

Trước khi trở thành bị can trong hai vụ án này, Trương Hồng Phong và Đinh Văn Tân đều từng có thời gian sang Trung Quốc lao động, đã bắt mối được với các đối tượng ở bên kia biên giới. Các đường dây này hoạt động khép kín, có sự câu kết chặt chẽ giữa đối tượng trong và ngoài nước. Sau Tết nguyên đán Giáp Ngọ, Tân và Phong tìm những người trong độ tuổi lao động ở làng hoặc họ hàng với mình rồi lôi kéo.

Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an hai huyện Thanh Sơn, Hạ Hòa nắm được thông tin về hoạt động của các đối tượng. Ngày 28-2-2014, có tin đối tượng chuẩn bị đưa người ra biên giới, tổ công tác chia làm hai mũi mật phục. Khoảng 15 giờ cùng ngày, mũi thứ nhất bắt quả tang Phong đang tổ chức cho 14 người ở các xã Đại Phạm, Hiền Lương, Đan Hà... lên xe khách chuẩn bị sang Trung Quốc. Cùng thời điểm này, tại bến xe Thanh Sơn (Phú Thọ), mũi  thứ hai bắt quả tang Tân đang đưa chín người lên ôtô ra Móng Cái. Do sợ bị xử lý về hành vi xuất cảnh trái phép, nhiều người không chịu khai báo đúng sự thật. Số khác coi Tân và Phong như ân nhân nên cố che giấu, chỉ nói rằng lên cửa khẩu tìm việc. Bằng những chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Phú Thọ chứng minh hành vi phạm tội của Phong và Tân.

Phong khai: thông qua một đối tượng ở Bắc Giang, để bắt mối vào đường dây tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài, Phong tập hợp người rồi thuê ôtô chở lên cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn). Tại đây, Phong liên lạc với đối tượng ở Bắc Giang bố trí người ra đón. Đối tượng này đưa Phong và những người vượt biên sang Trung Quốc qua đường mòn, chi phí dẫn đường 300 ngàn đồng/người mà không phải làm bất cứ một thủ tục nào. Qua biên giới, họ sẽ được đối tượng người Bắc Giang bố trí nơi làm việc. Khi nhận lương, người lao động sẽ bị trừ 600 nhân dân tệ/người, tương đương khoảng 2 triệu đồng Việt Nam. Sau khi thu của mỗi người 1 triệu đồng, Phong trừ chi phí tàu xe, Phong cũng kiếm được khoảng từ 200 - 300 ngàn đồng/người. Dù thừa biết những nguy hiểm mà người lao động phải đối mặt, Tân - Phong vẫn lừa gạt hết người này tới người khác, thậm chí cả hàng xóm, họ hàng ruột thịt với mình...

Về phía các nạn nhân, phần vì không có việc làm, phần do bị các đối tượng hứa hẹn lương “khủng” nên đã không nghĩ đến hậu quả. Nhiều người ở Phú Thọ đã phải bỏ mạng nơi đất khách quê người; một số bị bắt cóc đòi tiền chuộc. Không ít trong số đó bị bó‌c lộ‌t tàn tệ, trở thành nạn nhân của các đường dây mua bán người. Nhiều người, chỉ khi được cán bộ Phòng ANĐT giải thích thì mới biết mình đã vi phạm Pháp Luật. Như vợ chồng chị Đỗ Thị Lan Hương, vợ chồng anh Nguyễn Mạnh Hùng cùng ở Hà Lương, Hạ Hòa (Phú Thọ). Theo lời anh Hùng và chị Hương, khi nghe rỉ tai chuyện Phong kiếm được việc làm cho người có nhu cầu lao động, họ tìm người quen Phong nhờ vả và được y hứa thu xếp đưa đi. Nghe Phong đưa ra những khoản lợi nhuận và các điều kiện hấp dẫn, họ đã vay tiền nộp cho Phong, đến khi bị gọi lên lấy lời khai mới biết mình vi phạm Pháp Luật.

Thượng tá Trần Hưng, Phó trưởng Phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có khoảng gần 2 nghìn người xuất cảnh bất hợp pháp. Các trường hợp này thường tập trung ở những xã vùng sâu, vùng dân tộc ít người, nơi trình độ dân trí còn hạn chế.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật