Phát hiện 3 thanh niên chết lõ‌ּa th‌ּể trong nhà nghỉ bỏ hoang

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
3 thanh niên được nhân viên quản lý bàng hoàng phát hiện chết lõ‌ּa th‌ּể tại 1 nhà nghỉ bỏ hoang ở Chí Linh (Hải Dương), trong đó có 1 đôi nam nữ ôm nhau bên cạnh 1 nữ thanh niên, bên cạnh là dụng cụ sử dụng m‌a tú‌y đá.
Phát hiện 3 thanh niên chết lõ‌ּa th‌ּể trong nhà nghỉ bỏ hoang
Người dân bàng hoàng trước cái chết bất thường của 3 thanh niên

Chiều 27-6, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đang kết hợp cùng Công an thị xã Chí Linh (Hải Dương) khẩn trương điều tra làm rõ cái chết bất thường của 3 thanh niên (gồm 1 nam và 2 nữ) tại nhà nghỉ P&T Plaza hiện  đang bỏ  hoang tại  phường Thái Học, thị xã Chí Linh.

Bước đầu, lực lượng điều tra xác định, trước đó cả 3 nạn nhân đã sử dụng m‌a tú‌y đá và chết do ngạt khí.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 16 giờ ngày 26-3, anh Nguyễn Văn Quang, người quản lý nhà nghỉ P&T Plaza (phường Thái Học), phát hiện tại phòng hát ở tầng trệt của nhà nghỉ có 3 người chết lõ‌ּa th‌ּể.

Theo anh Nguyễn Văn Quang, chiều 26-3, khi đến nhà nghỉ thì cổng khóa trong, anh Quang liền gọi cửa không thấy ai trả lời nên anh đã trèo vào bên trong kiểm tra.

Khi vào đến tầng trệt, anh Quang bàng hoàng phát hiện 3 thanh niên đã chết lõ‌ּa th‌ּể trên nền nhà. Trong đó, 1 đôi nam nữ chết trong tư thế ôm nhau, 1 phụ nữ khác nằm cạnh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Phòng PC45 kết hợp cùng Công an thị xã Chí Linh và các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã phát hiện thu giữ nhiều đồ chơi tìn‌ּh dụ‌ּc dành cho phụ nữ và có nhiều viên thuốc hình con nhộng màu vàng, bên trong chứa bột màu trắng (nghi m‌a tú‌y tổng hợp) cùng dụng cụ sử dụng m‌a tú‌y đá.  Ngoài ra, tại đây còn có một chiếc xe Honda Air Blade màu đen, mang biển kiểm soát của TP Hải Phòng.

Quá trình điều tra, xác minh nhân thân các nạn nhân, cơ quan điều tra đã xác định được danh tính của 3 nạn nhân là Hoàng Hữu P. (SN 1978, trú tại thị xã Chí Linh), Nguyễn Thị N. (SN 1980, trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) và Vũ Thị H. (SN 1980, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Quá trình xác minh cho thấy dù đã có vợ và 1 con nhưng P. đã cặp kè với N. (không chồng nhưng có con). Còn H. cũng đang có chồng con đàng hoàng.

Ngày 24-3, 2 cô gái này rủ nhau lên thị xã Chí Linh để gặp P. Sau đó, cả 3 đã rủ nhau vào nhà nghỉ P&T Plaza hiện đã bỏ hoang này.

Theo anh Quang, người quản lý của nhà nghỉ P&T Plaza, cách đây khoảng 4-5 tháng, khu dịch vụ giải trí này đã ngừng hoạt động do vắng khách, làm ăn thua lỗ, nhiều trang thiết bị đã bị tháo dỡ, chuyển đi nơi khác, còn khu nhà bị đóng cửa bỏ hoang. Sở dĩ, nạn nhân Hoàng Hữu P. có chìa khóa để ra vào nhà vì là một trong những người góp vốn để kinh doanh nhà nghỉ.

Theo lãnh đạo Phòng PC45-Công an Hải Dương, quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệp t‌ử th‌i, bước đầu lực lượng điều tra xác định, trước đó, 3 nạn nhân có sử dụng m‌a tú‌y đá. Lực lượng Công an cũng làm rõ, khi sử dụng m‌a tú‌y đá, những người này đã quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc với nhau.

Vì nhà nghỉ mất điện nên P. đã đi mượn máy phát điện. Do cửa phòng bị đóng kín, bên trong lại chạy máy phát điện đã dẫn đến thiếu khí ôxy khiến cả 3 bị ngạt khí, thiệt mạng trước khi được phát hiện hơn 1 ngày.

Hiện th‌i th‌ể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật