Chàng trai lẻn vào nhà tắm, cưỡng bức người đáng tuổi mẹ mình

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cao Hoàng Phan (SN 1991), bị TAND tỉnh Quảng Bình tuyên 18 tháng tù treo, 36 tháng thử thách vì tội “hiế‌ּp dâ‌ּm” đối với người bằng tuổi mẹ mình.
Chàng trai lẻn vào nhà tắm, cưỡng bức người đáng tuổi mẹ mình
nạn nhân chỉ chỗ bị hung thủ giở trò đồ‌ּi bạ‌ּi.

Sáng nay 27/3, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa Phúc thẩm xét xử công khai vụ án “hiế‌ּp dâ‌ּm” đối với bị cáo Cao Hoàng Phan, sinh năm 1991, trú tại xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Bình, vào khoảng 20 giờ 15 phút, ngày 21/5/2013. Chị Đinh Thị B C (là hàng xóm của Phan) đang tắm tại nhà riêng thì Phan lén mở cửa từ phía sau nhà tắm rồi xông vào vật ngã chi C úp mặt xuống nền nhà tắm và bịt miệng, sau đó cưỡ‌ּng hiế‌ּp chị.

Cao Hoàng Phan cúi đầu nhận tội tại phiên Tòa (Ảnh: Cảnh Hoa)

Nhưng bản năng của con người, chị C đã chống cự quyết liệt đồng thời hô to để nhận sự giúp đỡ từ người khác. Trong lúc giằng co, Phan đã “chọc” cả bàn tay của mình vào miệng chị C để không cho chị kêu cứu. Lúc này chị C đã dùng hết sức cắn vào tay đối tượng, khiến đối tượng quá đau và tháo chạy khỏi hiện trường…

Sau khi nhận được tin báo tố giác tội phạm, cơ quan CA đã vào cuộc điều tra làm rõ. Biết không thể thoát tội nên y đã đến cơ quan CA tự thú. Ngày 6/8, Cao Hoàng Phan đã bị CA huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình bắt tạm giam về tội “hiế‌ּp dâ‌ּm”.

Đối tượng Phan khi bị bắt tại cơ quang CA (Ảnh: Cảnh Hoa)

Mặc dù bị cáo phạm tội lần đâu, chưa thực hiện thành công hành vi của mình, ăn năn hối cải tại phiên tòa phúc thẩm nhưng hội đồng thẩm phán vẫn tuyên 18 tháng tù cho hưởng án treo và 36 tháng thử thách đối với bị cáo để răn đe kẻ khác. Ngoài ra, TAND tỉnh Quảng Bình cũng buộc bị cáo phải bồi thường cho người bị hại là 21.426.000 đồng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật