Mỹ thiếu năng lực tấn công đổ bộ ở Châu Á - Thái Bình Dương?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lãnh đạo Tư lệnh Thái Bình Dương của quân đội Mỹ cho rằng Thủy quân lục chiến nước này thiếu vũ khí khí tài để tiến hành các cuộc tấn công đổ bộ nếu xảy ra khủng hoảng ở khu vực này.
Mỹ thiếu năng lực tấn công đổ bộ ở Châu Á - Thái Bình Dương?
Xuồng đệm khí chở các phương tiện và binh sĩ Mỹ xuống bãi biển trong cuộc tập trận Bàn tay thép diễn ra ngày 19/2 ở bang California, Mỹ.

Hãng tin Stars and Stripes thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ dẫn nhận định của của Đô đốc Samuel Locklear III trong bài đánh giá năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ ngày hôm qua (25/3).

“Lực lượng thủy quân lục chiến của chúng ta đã có sự quay trở lại khá tốt ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình ở Afghanistan lắng xuống. Nhưng sự thật là để cho lực lượng Thủy quân lục chiến hoạt động hiệu quả, họ cần có các loại thiết bị nâng hạ.

Họ cần tới các tàu chiến đổ bộ cỡ lớn và cả các thiết bị giúp kết nối (như xuồng đổ bộ và các phương tiện đổ bộ khác). Thiết bị nâng hạ là yếu tố quan trọng cho hoạt động đổ bộ, như vậy chúng ta sẽ không thể nào tiến hành các cuộc tấn công đổ bộ thành công nếu thiếu các thiết bị hỗ trợ”, ông Locklear nói.

Nhận định của vị lãnh đạo Tư lệnh Thái Bình Dương của quân đội Mỹ được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Đại úy James Fannell, giám đốc tình báo của Hạm đội Thái Bình Dương (Mỹ) cho rằng Trung Quốc đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với Nhật Bản.

“Chúng tôi kết luận rằng quân đội Trung Quốc đã được nhận một nhiệm vụ mới là tiến hành một cuộc chiến tranh chớp nhoáng để tiêu diệt các lực lượng Nhật Bản trên biển Hoa Đông. Như một số học giả đã nhận định, mục tiêu của nhiệm vụ đó chỉ có thể là chiếm đóng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hoặc quần đảo Ryukyu ở phía nam”, ông nhận định sau khi quan sát các cuộc tập trận quân sự “qui mô lớn” của quân đội Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

Trong suốt buổi giải trình tại quốc hội hôm qua, tướng quân đội Mỹ Curtis Scaparrotti, Tư lệnh các lực lượng Liên Hợp Quốc và Mỹ ở Hàn Quốc, cũng đặt nghi ngờ khả năng của các lực lượng Mỹ phản ứng nhanh chóng trước một cuộc tấn công bất ngờ và với qui mô lớn của Triều Tiên.

“Tôi cảm thấy lo ngại về độ sẵn sàng ứng phó của các lực lượng Mỹ tại chiến trường này. Trước những dấu hiệu, những cảnh báo và bản chất của chiến trường này cũng như mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt, tôi cần các lực lượng phải phản ứng nhanh và có độ sẵn sàng cao đổ bộ vào bán đảo này khi có khủng hoảng”, ông Scaparrotti nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật