Ông Suriya Prasartbandid, tỉnh trưởng của tỉnh Tak ở miền Tây Thái Lan xác nhận “Số người tử vong mới nhất từ vụ tai nạn là 30 người, gồm 9 nam và 21 nữ. Còn 22 người khác bị thương”.
“Chiếc xe buýt bị phá hủy hoàn toàn. Máy của nó rơi ra ngoài và chúng tôi đang đợi các thiết bị cẩu hạng nặng để di chuyển các mảnh vỡ”, ông Suriya cho biết thêm.
Được biết, cũng trên tuyến đường này trong năm ngoái đã có hơn 300 vụ tai nạn. Hệ thống đường bộ Thái Lan thuộc hàng nguy hiểm nhất thế giới, và các vụ tai nạn chết người không phải hiếm, đặc biệt khi nhiều xe buýt di chuyển trong đêm khuya.
Đại úy cảnh sát địa phương Sittichai Panyasong thông tin thêm về vụ tai nạn: “Phanh đã bị hỏng khi chiếc xe đang xuống dốc tại một đoạn đường trên đồi, và nó đã lao qua rào chắn, rơi xuống vực sâu 150m”.
Các nạn nhân trên chiếc xe buýt hầu hết là nhân viên chính quyền địa phương đang trên đường sang Lào công tác, nhưng có một em nhỏ cũng nằm trong số người bị thương.
Theo các quan chức, khoảng 60% tai nạn giao thông tại Thái Lan xuất phát từ lỗi của người điều khiển, bên cạnh đó còn có yếu tố đường sá xấu và tình trạng phương tiện cũng là những nguyên nhân góp phần vào tai nạn.