PCI Thái Nguyên đứng thứ hai khu vực miền núi phía Bắc

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Năm 2013, các tỉnh miền núi phía Bắc đã có nhiều nỗ lực nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), trong đó phải kể đến tỉnh Thái Nguyên. Với vị trí xếp hạng 25/63 tỉnh, thành phố, Thái Nguyên đã vươn lên đứng thứ 2 khu vực miền núi phía Bắc.
PCI Thái Nguyên đứng thứ hai khu vực miền núi phía Bắc
Ảnh minh họa

Năm 2013, để cải thiện thứ hạng PCI toàn quốc, tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực bền bỉ nhằm giảm chi phí gia nhập thị trường cho doanh nghiệp; tăng cường tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất; tính minh bạch; tính năng động của lãnh đạo; tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, cải thiện dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp…

Chia sẻ với DĐDN, ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Thái Nguyên cho biết: Ngay sau khi kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2012 được công bố, Thái Nguyên tăng được 40 bậc, từ vị trí số 57 trong bảng xếp hạng PCI năm 2011 lên vị trí số 17 trong bảng xếp hạng năm 2012.

Với nỗ lực tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và môi trường sản xuất kinh doanh của tỉnh, các nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã phân tích thực trạng từng chỉ số thành phần PCI; từ đó đề ra mục tiêu tiếp tục duy trì những chỉ số có thứ hạng cao, tập trung khắc phục ngay những tồn tại, yếu kém của những chỉ số có thứ hạng thấp của năm 2012 như: Chỉ số Chi phí gia nhập thị trường, Chi phí tiếp cận đất đai, tính năng động tiên phong của lãnh đạo, thiết chế pháp lý, lãnh đạo tỉnh.

Cụ thể: Ban chỉ đạo PCI tỉnh triển khai thực hiện sâu rộng hơn nữa chỉ thị số 19 ngày 18/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2012 và các năm tiếp theo. Nếu như năm 2012 mới triển khai Chương trình hành động cải thiện chỉ số PCI đến các cấp, các ngành, các huyện, thị, thành thì năm 2013 triển khai Chương trình hành động đến từng đảng viên, từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và đến cấp xã, phường vì đây là cơ quan trực tiếp phục vụ DN trong hoạt động hàng ngày. Qua đó, lề lối, tác phong làm việc, thái độ phục vụ cũng như nhận thức của cán bộ công chức, viên chức đã có nhiều chuyển biến tích cực, được cộng đồng DN ghi nhận.

Bên cạnh đó, tỉnh Thái Nguyên đã rà soát, đổi mớicơ chế chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Được cộng đồng DN đặc biệt hoan nghênh, đó là: trong năm 2013 đã công bố được 1.356 thủ tục hành chính, cơ chế một cửa và một cửa liên thông phát huy tác dụng tốt cho DN. Nhiều chính sách vĩ mô liên quan đến DN đã được công khai, minh bạch, như: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã tạo thuận lợi cho các DN, nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận quỹ đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính ổn định trong quá trình sử dụng đất cho nhà đầu tư, DN, tạo thuận lợi cho việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho DN.

Cảm nhận của cộng đồng DN về một chính quyền thân thiện và đồng hành cùng DN là kết quả của cả quá trình lãnh đạo chỉ đạo từ sau khi thực hiện Chỉ thị 19 ngày 18/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Năm 2013, mặc dù là một năm khó khăn của các DN nhưng cộng đồng DN vẫn nhận được sự hỗ trợ rất thiết thực của lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp, các ngành. Ngành thuế Thái Nguyên cũng đã triển khai hàng loạt chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, chủ động đối thoại với DN để tìm ra các vướng mắc, khó khăn của DN để tháo gỡ... Ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác cũng là điểm sáng trong công tác hỗ trợ DN tiếp cận nguồn vốn, giải quyết nợ xấu. Về giải phóng mặt bằng, nếu như trước đây thường làm nản lòng các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án, thì trong năm 2013, lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng của nhiều dự án công trình trọng điểm, thậm chí còn trực tiếp gặp gỡ nhân dân trong vùng dự án, động viên thuyết phục nhân dân bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Chính vì những nỗ lực đó mà chỉ trong 6 tháng đầu năm 2012, trên địa bàn tỉnh đã triển khai công tác bồi thường GPMB được 115 dự án, tương ứng 217,9 ha đất của trên 2.700 hộ dân cư.

Năm 2013, Thái Nguyên từ vị trí 38 đã vươn lên vị trí dẫn đầu trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, là điểm sáng trong công tác thu hút vốn FDI cả nước.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật