Hoàng Thịnh tri ân khán giả xứ Nghệ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trở lại sân cỏ sau 5 tháng dưỡng thương, hot boy xứ Nghệ hạnh phúc trước tấm chân tình của CĐV đội nhà.
Hoàng Thịnh tri ân khán giả xứ Nghệ
Các CĐV chào đón sự trở lại của Hoàng Thịnh và ở lại sau trận đấu để giao lưu với thần tượng.

Bỏ lại sau lưng một năm thiếu may mắn do liên tiếp dính chấn thương, Hoàng Thịnh có trận đấu hoàn hảo trước Hải Phòng chiều qua (22/3). Trở lại thi đấu ở vị trí tiền vệ trụ, Thịnh "Bờm" gần như giành chiến thắng tuyệt đối trong các pha tranh chấp với Minh Châu - Justice ở khu trung tuyến. Dường như khao khát chơi bóng sau gần nửa năm vắng bóng khiến ngôi sao trẻ chơi càng nỗ lực hơn.

Chính tiền vệ họ Ngô là người đi bóng buộc hậu vệ Hải Phòng phạm lỗi trong vòng cấm. Từ tình huống này, Công Vinh có bàn thắng thứ 100 tại V-League trên chấm 11m nới rộng khoảng cách tỷ số lên hai bàn với đội khách. Không lâu sau đó, Guilherme Moreira có pha lốp bóng kỹ thuật nâng tỷ số lên 3-0.

Màn trình diễn của Hoàng Thịnh sẽ tuyệt vời hơn nếu pha bứt tốc rồi dứt điểm ở phút 80 trở thành bàn thắng. Dẫu vậy, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có những lời khen có cánh sau chiến thắng 3-1 của đội nhà ở vòng 9 V-League 2014. Có lẽ chiến lược gia xứ Nghệ không ngờ ở trận đầu tiên trở lại cậu học trò cưng đã chơi tốt đến thế. Ông trả lời trong cuộc họp báo: "Hôm nay Hoàng Thịnh là cầu thủ thi đấu tốt nhất của SLNA trước Hải Phòng. Cậu ấy làm tốt nhiệm vụ thu hồi bóng và giữ nhịp trận đấu một cách xuất sắc. Đây là điều mà SLNA thiếu lâu nay và tôi an tâm khi Thịnh trở lại rất đúng lúc”.

Lối chơi nhiệt huyết, máu lửa của Thịnh không chỉ được HLV Hữu Thắng hay đồng đội ghi nhận, mà khán giả thành Vinh cũng hài lòng. Chẳng thế hot boy xứ Nghệ mất cả tiếng đồng hồ sau trận đấu chỉ để chụp hình và trao đổi cùng các CĐV hâm mộ mình. Vừa mệt vừa vui, anh bảo chưa bao giờ lại thấy hài lòng bản thân như thế, khi đã đáp ứng được sự mến mộ của fan SLNA.

Chàng hot boy xứ Nghệ chia sẻ: "Thực ra trước khoảng 2-3 vòng đấu, tôi đã có thể ra sân. HLV Hữu Thắng lại muốn tôi ổn định hoàn toàn rồi mới thi đấu. Tôi đã nỗ lực hết mình để bù đắp lại khoảng thời gian không thể ra sân. Hạnh phúc nhất là lúc được chính khán giả quê hương ủng hộ và tin tưởng vào cá nhân tôi. Chiến thắng trước Hải Phòng là món quà tôi và đồng đội giành tặng cho người hâm mộ CLB. Tôi sẽ nỗ lực duy trì phong độ để tiếp tục có những màn trình diễn ấn tượng ở những vòng đấu tiếp theo tại V-League 2014".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật