Ăn chia không đều, Barca hục hặc với Messi

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tờ Sport số ra hôm nay tiết lộ lý do vì sao cho đến tận thời điểm này việc gia hạn hợp đồng mới của Leo Messi với Barcelona vẫn ngưng trệ.
Ăn chia không đều, Barca hục hặc với Messi
Messi

Với việc Real Madrid tăng lương khủng cho Cris Ronaldo (14,4 triệu euro/mùa), Barca cũng có động thái tương tự với Leo Messi để giữ chân ngôi sao người Argentina. Mức lương hiện tại của Messi chỉ là 10,7 triệu euro/mùa.

Trong một tuyên bố khi còn nắm chức chủ tịch Barcelona, ông Joan Laporta khẳng định, hợp đồng mới sẽ biến Leo Messi trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới (Ibra hiện là cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới với 14,6 triệu euro/mùa). Thế nhưng cho đến thời điểm này tiến trình gia hạn vẫn giậm chân tại chỗ.

Hôm nay Sport – tờ báo thân Barcelona dẫn nguồn từ Euromericas Sport Marketing đã vén bức màn bí mật liên quan đến bùng nhùng về hợp đồng mới của Leo Messi.

Theo Euromericas Sport Marketing, sở dĩ hợp đồng chưa được chính thức ký kết là do vướng mắc về điều khoản phân chia bản quyền hình ảnh của Leo Messi.

Hiện tại Leo Messi hưởng 100% tiền bản quyền hình ảnh của mình. Trong giao kèo mới, phía Barcelona yêu cầu QBV 2012 chia sẻ một phần số tiền thu được này cho đội bóng như HĐ của Ronaldo với Real (bản quyền hình ảnh giữa CR7 và Real được chia theo tỷ lệ 60/40) nhưng ông Jorge Messi – cha đẻ đồng thời là người đại diện của Leo Messi không nhượng bộ. Đây được cho là nguyên nhân chính khiến hai bên bất đồng trên bàn đàm phán.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật