Ngày 18/3 thi thể ông Nguyễn Văn Hòa (51 tuổi) trú tại huyện Đô Lương (Nghệ An) đã được người thân làm lễ mai táng.
Một ngày trước, nhân viên bảo vệ đi kiểm tra khu vực trại bò trong nhà máy sữa đặt ở huyện Nghĩa Đàn thì phát hiện thi thể ông Hòa chết trong bể nước.
Tại hiện trường, bể nước nơi nạn nhân chết có chiều cao khoảng 7 - 8m, đường kính khoảng 4m. nạn nhân chết trong tư thế ngồi, trên người có mặc quần áo, cơ thể đang phân hủy, thời điểm phát hiện thi thể ông Hòa mức nước trong bể chỉ còn khoảng 40cm.
Ông Hòa là người của một công ty vệ sỹ tư nhân, làm dịch vụ bảo vệ cho nhà máy sữa. Ông Hòa mới vào làm việc tại đây được một thời gian ngắn.
Trước đó, thông tin về việc ông Hòa mất tích đã được công ty vệ sĩ, công ty sữa và chính quyền địa phương thông báo tìm kiếm nhưng không có kết quả.
Cơ quan chức năng huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) từ chối cung cấp thông tin và cho biết, gia đình không yêu cầu điều tra nguyên nhân cái chết của ông Hòa.