Thạch dừa cầu vồng ngon mắt ngon miệng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ cần kiên nhẫn một chút là bạn đã có món thạch dừa cầu vồng cực hấp dẫn cho bữa tráng miệng hay bất cứ bữa tiệc sinh nhật hay tiệc gia đình nào.
Thạch dừa cầu vồng ngon mắt ngon miệng
Ảnh minh họa
Nguyên liệu làm món thạch dừa cầu vồng:

- 6 gói bột thạch Jello (85g/hộp) (chọn màu tuỳ thích)

- Nước sôi

- 2 túi gelatin không màu không vị (khoảng 14g)

- 400 ml sữa đặc có đường

- Nước dừa tươi (khoảng 500ml)

Cách làm:

- Đổ 6 gói bột thạch ra 6 hộp vừa, tiếp tục đổ nước sôi vào lần lượt 6 hộp với lượng nước như nhau ở các hộp rồi khuấy đều cho đến khi bột tan hoàn toàn.

- Đặt 6 hộp vào tủ lạnh cho đến khi thạch đông chắc lại.

- Khi các hộp thạch đã đông lại, cho ra ngoài, tách thạch khỏi hộp. Cắt thạch thành các khối vuông nhỏ vừa ăn. Sau khi cắt thạch xong, làm tơi thạch để các miếng thạch không dính bết vào nhau. Lần lượt cắt hết cả 6 hộp thạch.

- Rải lần các viên thạch nhỏ vào một khay hoặc âu lớn.

- Đun sôi nước dừa tươi. Đổ 2 túi nhỏ gelatin đã chuẩn bị vào, khuấy đều cho đến khi bột gelatin tan hết. Tiếp tục cho sữa đặc vào khuấy nhanh tay.

- Đổ từ từ hỗn hợp nước dừa, sữa và gelatin vào khay thạch cho đến ngập thạch.

- Đặt khay vào tủ lạnh, giữ lạnh cho đến khi toàn bộ hỗn hợp đông lại.

- Cho khay thạch ra, cắt thành các khối vuông/chữ nhật. Thưởng thức khi mát lạnh sẽ rất ngon.

Chúc bạn thành công với món thạch này!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật